Nhà Trắng mới đây thông báo, việc gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine sẽ là một “dự án dài hạn” nhằm nâng cấp lực lượng không quân của Kyiv trong tương lai.

Embed from Getty Images

“Điều này thực sự nhằm giúp Không quân Ukraine trở thành một Lực lượng Không quân hiện đại hơn, có năng lực hơn trong dài hạn,” phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 2/6, theo Ukrinform, cơ quan thông tấn nhà nước của Ukraine. 

Ông Kirby nói thêm, người dân Ukraine cần phải “sẵn sàng tự vệ” dọc theo “biên giới dài với Nga” trong tương lai.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi được hỗ trợ các máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất, đây sẽ là một sự nâng cấp đáng kể cho lực lượng thời Liên Xô hiện đang được triển khai trong cuộc chiến. Mặc dù các quốc gia phương Tây ủng hộ Kyiv khá dè dặt trước triển vọng gửi F-16 do Mỹ sản xuất, nhưng họ đã thay đổi thái độ trong những tuần gần đây.

Một số quốc gia đã cùng nhau thành lập một “liên minh quốc tế” về máy bay chiến đấu và Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ đào tạo phi công Ukraine lái F-16.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quốc gia nào thực hiện bước nhảy vọt trong việc trực tiếp gửi F-16 tới Kyiv. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết hồi đầu tháng Năm, trong khi huấn luyện diễn ra trong những tháng tới, Hoa Kỳ “sẽ làm việc với các đồng minh của chúng tôi để xác định khi nào máy bay sẽ được chuyển giao, quốc gia nào sẽ giao và số lượng máy bay được giao.”

Các chuyên gia nhận định, việc cung cấp máy bay F-16 luôn là một cam kết lâu dài hơn đối với cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga so với việc chuyển giao vũ khí và viện trợ trước đây, chẳng hạn như xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams và Leopard.

Ngày 5/6, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, lưu ý rằng “mọi người đều công nhận Ukraine cần một Lực lượng Không quân hiện đại hóa”, nhưng sẽ mất “một khoảng thời gian đáng kể” để thực hiện điều đó.

Một quan chức quân sự cấp cao của Pháp cũng nhận xét với các phóng viên, máy bay phản lực là một phần năng lực của Ukraine trong trung và dài hạn, theo hãng tin AP.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder nói với giới truyền thông vào ngày 23/5, “F-16 cho Ukraine là cam kết lâu dài với Ukraine”, và máy bay chiến đấu sẽ không tham gia vào cuộc phản công sắp tới của Kyiv.

Hồi cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói với các hãng truyền thông châu Âu, quân đội Kyiv sẽ cần khoảng 100 máy bay chiến đấu phương Tây, phần lớn trong số đó phải là F-16.

“Kỳ vọng của tôi là sẽ nhận được chúng vào cuối năm nay,” ông Reznikov bày tỏ.

Hồi tháng 1, Ukraine cho hay, họ sẽ cần khoảng 200 máy bay chiến đấu để giúp bảo vệ bầu trời của mình.

Minh Ngọc (Theo Newsweek)