Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm thứ Hai (8/11, giờ Mỹ) đã xác nhận với báo giới rằng chính quyền Biden đang đánh giá việc đóng đường ống dẫn dầu khí Line 5.

Embed from Getty Images

Line 5 là một phần của mạng lưới đường ống vận chuyển dầu thô và các sản phẩm phái sinh từ xăng dầu từ Canada tới Michigan, Mỹ. Đường ống này hiện trung bình vận chuyển khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày.

Gần đây có một số báo cáo dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng các quan chức liên bang Mỹ đang lặng lẽ nghiên cứu tác động của Line 5 đối với môi trường.

Trong buổi họp báo hôm 8/11, khi một phóng viên hỏi về đóng Line 5, phó thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã bác bỏ các báo cáo đưa tin Tổng thống Joe Biden sẽ đóng cửa đường ống dẫn dầu này. Tuy nhiên, cô Jean-Pierre đã thừa nhận rằng Công binh Lục quân Hoa Kỳ (Army Corps of Engineers) đang đánh giá vấn đề này.

Vâng, chúng tôi đang đánh giá. Tôi hiểu bạn đang nói rằng chúng tôi sẽ đóng [đường ống đó], nhưng điều đó là không chính xác. Công binh Lục quân Hoa Kỳ đang chuẩn bị Tuyên bố Tác động Môi trường để xem xét vấn đề này”, cô Jean-Pierre nói.

Cô Jean-Pierre nói thêm rằng “bất kỳ báo cáo nào nói rằng một số quyết địch đã được đưa ra là không chính xác”. Cô nhấn mạnh Tuyên bố Tác động Môi trường “sẽ giúp cung cấp thông tin cho bất kỳ hành động hoặc lập trường bổ sung nào mà nước Mỹ sẽ thực hiện về thay thế Line 5”.

Hôm Chủ Nhật (7/11), tờ Politico đưa tin chính quyền Biden đang cân nhắc các tác động thị trường tiềm năng của việc đóng đường ống Line 5. Cũng theo Politico, nhiều thành viên Đảng Cộng hòa và chính phủ Canada cũng đang lên tiếng phản đối động thái đóng Line 5.

Tuần trước, hơn chục nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đã gửi thư tới Tổng thống Biden để cảnh báo rằng động thái đóng Line 5 sẽ khiến giá xăng dầu tiếp tục tăng cao trong bối cảnh giá nhiên liệu đã đang rất cao rồi.

Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm (thành viên Đảng Dân chủ), trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông hôm Chủ Nhật (7/11), đã thừa nhận rằng giá năng lượng vào mùa đông năm nay tại Mỹ sẽ tăng cao nhất. Bà nhấn mạnh rằng: “Giá năng lượng năm nay sẽ đắt hơn năm ngoái”.

Hồi tháng Mười, Cục Thông tin Năng lượng Mỹ đã phát hành báo cáo tuyên bố rằng các hộ gia đình Mỹ phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên để sưởi ấm trong mùa đông năm nay có thể sẽ phải chi trả trung bình 746 USD phí nhiên liệu sưởi ấm, tăng khoảng 30% so với mùa đông năm ngoái.

Trong khi đó, giá xăng vẫn tiếp tục tăng. Theo dữ liệu của AAA, giá xăng trung bình tại Mỹ đã lên 3,422 USD/gallon, mức cao nhất trong 7 năm qua.

Đầu năm nay, Tổng thống Biden cũng đã ký sắc lệnh đình chỉ xây dựng đường ống Keysone XL, vận chuyển dầu thô từ Alberta, Canada tới nội địa Mỹ.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: