Nhà vận động biến đổi khí hậu nổi tiếng thế giới Greta Thunberg đã xóa đi cảnh báo của mình năm 2018: “Một nhà khoa học khí hậu hàng đầu đang cảnh báo rằng biến đổi khí hậu sẽ quét sạch toàn bộ nhân loại trừ khi chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong 5 năm tới.”

greta
Minh tinh khí hậu Greta Thunberg (nguồn Wikipedia)

“Hello Greta Thunberg! Tại sao cô xóa tweet đó?” một tài khoản Twitter đã hỏi. Có không ít thảo luận trên Twitter quanh việc này trong vài ngày qua.

Cũng có những giải thích rằng tweet năm 2018 của cô bé 15 tuổi bỏ học để chuyên làm vận động biến đổi khí hậu, kỳ thực cũng không phải là ý tiên tri rằng thế giới sẽ tận diệt sau 5 năm —tức là vào năm nay, 2023— mà ý chỉ là một lời cảnh báo hơi quá một chút mà thôi, v.v.

Dù sao thì khắt khe với một cô bé 15 tuổi (nay 20 tuổi) dường như là việc làm không thích đáng lắm, mặc dù có những tính toán rằng cô có giá trị cả triệu đô la nhờ các hoạt động đặc thù của mình. Những hoạt động phù hợp với xu thế mà không ít kênh truyền thông đưa tin.

Ví dụ các video gần đây mà cô Thunberg bị bắt, mặc dù không ít khán giả cho rằng các cảnh bị bắt này trông đầy giả tạo.

Có tài khoản Twitter nhìn nhận, vấn đề không phải ở bản thân cô Thunberg, khi chỉ ra rằng các kênh truyền thông coi như không đăng tin gì về nhà khoa học môi trường, có kinh nghiệm và chuyên môn, chỉ vì nhà khoa học đó nói rằng vận động biến đổi khí hậu là mang tính chính trị. Trong khi đó, báo chí lại thích đăng các tin về Thunberg chỉ vì cô lên tiếng phù hợp mục đích của phong trào, bất chấp sự thật là cô không có chuyên môn.

Nhật Tân (T/h)