Một nhà vận động hành lang cho một công ty Trung Quốc bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Hoa Kỳ đã quyên góp hàng nghìn đô la cho ít nhất tám chiến dịch tranh cử quốc hội của Đảng Dân chủ.

Theo dữ liệu của OpenSecrets, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi chi tiêu chính trị, ông Thomas Green, cố vấn cấp cao của công ty luật đa quốc gia Sidley Austin và là nhà vận động hành lang hàng đầu cho gã viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei, đã đóng góp cá nhân hơn 10.000 đô la cho 8 chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ trong tháng trước.

Các khoản đóng góp này chủ yếu là dành cho các chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ ở các bang chiến trường hoặc nơi mà ứng viên của Đảng Dân chủ đang gặp khó khăn.

Các khoản đóng góp này bao gồm các khoản thanh toán:

  • 2.000 đô la cho Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Kelly (bang Arizona)
  • 2.000 đô la cho Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Raphael Warnock (bang Georgia)
  • 1.000 đô la cho ông Chery Beasley, Chánh án Tòa án Tối cao bang North Carolina, người đang tranh cử vào Thượng viện
  • 1.000 đô la cho ông Mandela Barnes, phó thống đốc bang Wisconsin, người đang tranh cử vào Thượng viện
  • 1.500 đô la cho Dân biểu Đảng Dân chủ Tim Ryan (bang Ohio)
  • 500 đô la cho ông Glenn Ivey, người đang tranh cử để đại diện cho  bang Maryland trong Hạ viện
  • 1.500 đô la cho ông John Fetterman, phó thống đốc bang Pennsylvania, người đang tranh cử vào Thượng viện
  • 1.000 đô la cho Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto (bang Nevada)

Ông Green đã giúp lãnh đạo nhóm vận động hành lang của Huawei kể từ năm 2019, khi công ty này thuê công ty luật Sidley Austin vận động hành lang cho các lợi ích của mình trong các vấn đề kiểm soát xuất khẩu, thương mại, trừng phạt và an ninh quốc gia.

Vào thời điểm đó, chính quyền Trump hạn chế khả năng kinh doanh của Huawei với chính phủ Hoa Kỳ do mối quan hệ của công ty này với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những nỗ lực rõ ràng của công ty Trung Quốc này trong việc phá hoại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Năm 2020, Huawei đã bị buộc tội vì âm mưu đánh cắp các bí mật thương mại của một số công ty công nghệ Hoa Kỳ và cuối cùng đã bị Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ tuyên bố là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Hoa Kỳ vào năm 2020.

Đầu năm nay, chính quyền Biden mở một cuộc điều tra khác đối với Huawei, sau khi nhiều bài báo đưa tin, công ty Trung Quốc này đã sử dụng bất hợp pháp các tháp điện thoại di động để thu thập thông tin về các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ, rồi chuyển các dữ liệu đó cho ĐCSTQ.

Ngoài ra, tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố một số vụ án, trong đó cáo buộc các nhân viên tình báo của ĐCSTQ nhân danh chính quyền Trung Quốc và vì lợi ích của Huawei đã cố gắng can thiệp vào vụ kiện của chính phủ Mỹ chống lại Huawei.

Theo tài liệu tòa án, các đặc vụ Trung Quốc cố gắng phá hoại bất hợp pháp vụ kiện chống lại Huawei bằng cách hối lộ một nhân viên của chính phủ Mỹ để đánh cắp các tài liệu tuyệt mật, bao gồm danh sách nhân chứng, chi tiết của các nhân viên liên quan đến vụ án, và ghi chú của các công tố viên, mà theo tài liệu tòa án, “dự kiến sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.

Ông Green cũng là luật sư bảo vệ cho ông Rick Gates, cựu trợ lý của Tổng thống Trump. Ông Rick nhận tội vào năm 2019 vì trốn thuế và vi phạm luật vận động hành lang liên bang khi che giấu hàng triệu đô la từ các giao dịch kinh doanh ở Ukraine.

Tin tức mới này bổ sung thêm vào danh sách các cáo buộc ngày càng tăng đối với các thành viên Đảng Dân chủ nổi tiếng bị cáo buộc có mối quan hệ với ĐCSTQ.

Tháng trước, Dân biểu Đảng Dân chủ Don Beyer (bang Virginia) đã buộc phải sa thải một trợ lý quốc hội sau khi một cuộc điều tra phát hiện nhân viên này đã cố gắng tổ chức các cuộc họp với các thành viên Quốc hội Mỹ theo yêu cầu của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington.

Cũng tháng trước, Thống đốc Gretchen Whitmer của bang Michigan, thành viên của Đảng Dân chủ, đã bị cáo buộc chuyển 715 triệu đô la tiền thuế cho một công ty con ở Hoa Kỳ của một công ty Trung Quốc có mối liên kết sâu sắc với ĐCSTQ. Tuy nhiên, Thống đốc Whitmer đã bảo vệ động thái này là để “phát triển kinh tế”.

Lê Vy (Theo The Epoch Times)