Ngày 1/4, một hệ thống bệnh viện tại Texas đã thông báo, các nhân viên của họ hoặc phải tiêm vắc-xin, hoặc phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm.

Embed from Getty Images

Hơn 150 nhân viên của một hệ thống bệnh viện Texas có trụ sở tại Houston đã từ chức hoặc bị sa thải vì không tuân thủ quy định về tiêm vắc-xin COVID-19.

Tờ Washington Post đưa tin hôm 22/6, Houston Methodist – một hệ thống bệnh viện ở Texas, đã sa thải hoặc chấp nhận đơn nghỉ việc của 153 nhân viên từ chối thực hiện tiêm vắc-xin theo quy định.

Hệ thống bệnh viện Houston Methodist bao gồm 7 bệnh viện cộng đồng, 1 bệnh viện chăm sóc thường xuyên, một số trung tâm cấp cứu và phòng khám vật lý trị liệu quanh khu vực thành phố Houston.

Tổng cộng có 24.947 nhân viên của hệ thống bệnh viện này đã được tiêm phòng. Ngày 7/6, Houston Methodist đã đình chỉ công việc của 178 nhân viên từ chối tiêm vắc-xin và cho họ thêm 2 tuần để suy nghĩ. Bà Gale Smith, người phát ngôn của bệnh viện, cho biết trong 178 người này có 25 người đồng ý tiêm vắc-xin và 153 người quyết định rời đi.

Đầu tháng 6, bà Jennifer Bridges, một cựu y tá của Houston Methodist, đã kiện các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì cho rằng họ vượt quá quyền hạn cho phép. Theo bà Bridges, quy định bắt buộc tiêm phòng đối với nhân viên là bất hợp pháp và là hành vi biến họ thành “chuột bạch” cho vắc-xin COVID-19.

Ngày 12/6, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Lynn Hughes đã bác bỏ đơn kiện, nói rằng quy định tiêm vắc-xin này “không mang tính cưỡng chế”. Thẩm phán Hughes nhận định: “Methodist đang cố gắng thực hiện công việc của mình là cứu sống nhiều người bằng cách không để họ nhiễm virus COVID-19. Lựa chọn này được thực hiện để đảm bảo an toàn hơn cho nhân viên, bệnh nhân và gia đình của họ.”

Vy An (Theo Just the News)

Xem thêm: