Christina Pushaw, giám đốc phản ứng nhanh cho chiến dịch tái tranh cử của Thống đốc Florida Ron DeSantis, đã bảo vệ chủ nhà World Cup Qatar cấm trang phục LGBTQ.

Cuộc tranh luận trên Twitter được châm ngòi bởi cây viết bóng đá Grant Wahl, người đã tweet một bức ảnh tự chụp chân dung của mình mặc áo phông màu cầu vồng trước khi vào sân vận động vào thứ Hai để xem Hoa Kỳ đấu với Xứ Wales.

“Ông phải thay áo sơ mi của mình,” một nhân viên bảo vệ nói với ông Wahl. “Nó không được phép.”

Nhiều người hâm mộ xứ Wales đã đăng những dòng cảm xúc tương tự trên Twitter, nói rằng những chiếc mũ cầu vồng của họ đã bị tịch thu.

Tiến sĩ Nayef bin Nahar, một học giả Qatar, đã trả lời lại ông Wahl rằng ông “tự hào” về phản ứng của quốc gia mình.

“Tôi không biết khi nào người phương Tây mới nhận ra rằng các giá trị của họ không phải là phổ biến,” ông Nahar viết trên Twitter. “Có những nền văn hóa khác, với những giá trị khác cần được tôn trọng như nhau. Đừng quên rằng phương Tây không phải là người phát ngôn của nhân loại.”

Cô Pushaw sau đó trả lời ông Nahar, nói rằng cô ấy không biết tại sao điều đó “rất khó hiểu đối với những người theo chủ nghĩa cánh tả.”

“Là một người Mỹ, tôi có những giá trị khác với các giá trị của bạn… Nhưng vấn đề là, tôi không đến đất nước của bạn và mong người dân của bạn thay đổi và phải tuân theo các giá trị của tôi”, cô Pushaw viết trên Twitter.

Cô nói thêm rằng tôn giáo và luật pháp của Qatar không có gì bí mật đối với bất kỳ ai trước World Cup, đồng thời nói rằng ông Wahl “biết những gì sẽ xảy ra khi ông ấy quyết định đến thăm Qatar.”

“Nếu ông ấy muốn nêu quan điểm về quyền của LGBT, ông ấy có thể đã tẩy chay, nhưng điều đó sẽ không gây được nhiều sự chú ý,” cô nói.

Qatar đã gây tranh cãi với tư cách là chủ nhà của FIFA World Cup kể từ trước khi giải đấu bắt đầu.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nhiều lần chỉ trích FIFA vì phớt lờ các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Qatar, bao gồm cả việc bóc lột lao động nhập cư, những người đã giúp xây dựng sân vận động, khách sạn và sân bay để giúp đất nước sẵn sàng trong thập kỷ qua.

The Guardian đưa tin vào tháng 1 năm 2021 rằng hơn 6.500 công nhân nhập cư từ Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh và Sri Lanka đã chết ở Qatar kể từ khi nước này được chọn làm nơi đăng cai vào năm 2011.

Trước đó, một nhóm 7 quốc gia châu Âu đã dự định để đội trưởng của họ đeo băng tay “OneLove” (Một tình yêu) hình cầu vồng nhằm phản kháng trước tình hình nhân quyền của Qatar cũng như việc hình sự hóa LGBTQ, nhưng sau đó đã rút lại quyết định này sau khi FIFA tuyên bố phạt thẻ vàng với những ai làm như vậy.

Nhật Minh (t/h)