Hôm 7/7 vừa qua, Nhật Bản ghi nhận 47.977 ca mắc COVID-19 mới, qua đó đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp trong tuần này số ca mắc mới vượt mốc 40.000 ca, cao gấp đôi so với một tuần trước, theo hãng tin Kyodo News.

mắc COVID-19 mới
(Ảnh minh họa: StreetVJ/Shutterstock)

Phát biểu tại một cuộc họp của chính quyền thủ đô Tokyo, Thống đốc Yuriko Koike cho biết: “Có thể nói thành phố này đã bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 7” khi ghi nhận 8.529 ca mắc mới.

Cũng trong ngày 7/7, Tottori ghi nhận 219 ca mắc mới, con số cao chưa từng có tại tỉnh miền Tây này của Nhật Bản kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Trong khi đó, tỉnh Osaka thông báo có thêm 4.615 ca nhiễm mới. Số ca mới ghi nhận tại Kanagawa và Chiba lần lượt là 3.130 và 2.081 ca.

Hôm 6/7, lần đầu tiên số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản vượt ngưỡng 40.000 ca kể từ ngày 18/5 năm nay với 45.821 ca. Tuy nhiên, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Seiji Kihara cho biết chính quyền trung ương hiện chưa xem xét việc áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển do các chính quyền địa phương không đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19.

Theo phân tích ngày 30/6 vừa qua từ ủy ban cố vấn của Bộ Y tế Nhật Bản, phần lớn số ca mắc mới có độ tuổi khoảng 30 trở xuống. Xu hướng tương tự cũng sẽ tiếp diễn tại thủ đô Tokyo trong tháng 7 này, với đa phần những người mắc bệnh ở độ tuổi 20.

Mặc dù giới chức y tế không ghi nhận mức tăng đáng kể số ca bệnh nghiêm trọng, nhưng dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron (đang lây lan rộng tại Nhật Bản) được cho là đang gia tăng khả năng lẩn tránh miễn dịch được tạo ra sau tiêm vắc-xin hoặc sau những lần mắc COVID-19 trước đó.

Phan Anh

Cứu người trong gang tấc tại đường ngang tàu hỏa