Reuters dẫn tin từ hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản cho biết, tính đến đầu giờ chiều ngày Chủ Nhật (26/12), hơn 100 chuyến bay nội địa tại Nhật đã bị hủy vì tuyết rơi dày đặc ở khu vực miền bắc và miền tây.

Japan Airlines
Máy bay của hãng hàng không Japan Airlines tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Markus Mainka/ShutterStock)

Cho đến 1 giờ chiều 26/12 (giờ Nhật Bản), ANA Holdings đã hủy 77 chuyến bay nội địa, ảnh hưởng đến khoảng 5.100 hành khách, Reuters dẫn lời giám đốc vận hành của ANA Holdings Yutaka Kitahara.

Vì điều kiện thời tiết tại đông bắc Nhật Bản vẫn chưa ổn định, nên sắp tới có thể vẫn có thêm các chuyến bay bị hủy”, giám đốc Kitahara nói.

Trong khi đó, bộ phận vận hành của Japan Airlines loan báo rằng tính đến 10 giờ sáng 26/12 (giờ Nhật Bản), hãng này đã phải hủy 35 chuyến bay nội địa, ảnh hưởng đến 1.810 hành khách.

Trên toàn thế giới, hàng nghìn chuyến bay cũng đã đang bị hủy trong dịp cuối tuần Giáng sinh này bởi vì tốc độ lây lan nhanh chóng của biến chúng mới Omicron của COVID-19.

Nhật Bản trước đó đã thặt chặt kiểm soát biên giới để ứng phó với mối đe dọa Omicron. Theo bộ y tế Nhật Bản, tính đến nay nước này mới chỉ xác nhận khoảng hơn 10 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng và tổng cộng 231 ca nhiễm Omicron, trong đó có một số ca nhập cảnh.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: