Theo các con số tháng 10, lạm phát tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản chạm mức cao nhất trong 40 năm, nguyên nhân có thể là do giá nhập khẩu tăng cao vì đồng Yên yếu đi cùng với hạn chế nguồn cung toàn cầu, theo Reuters.

Loại trừ giá thực phẩm tươi sống, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) tháng 10 cao hơn 3,6% so với một năm trước đó, so với mức tăng 3,5% mà các nhà kinh tế dự kiến ​​và tăng nhanh so với mức tăng hàng năm 3,0% của tháng trước.

Như vậy, CPI tháng 10 cao hơn mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), trong tháng thứ bảy liên tiếp. Cũng theo các con sốmà chính phủ Nhật Bản công bố hôm 15/11 vừa qua, chỉ số tăng trưởng GDP Quý III so với cùng kỳ năm ngoái giảm xuống còn 1,2%.

“Tôi không thay đổi quan điểm rằng đà tăng sẽ sớm bắt đầu chậm lại,” ông Takeshi Minami, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Norinchuki nhận định. “Tôi cho rằng lạm phát sẽ đạt đỉnh vào cuối năm và giá cả tăng sẽ bắt đầu giảm trong năm mới.”

Tuy đứng trước áp lực giá cả gia tăng, BOJ không có dự định tham gia vào xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu bằng cách tăng lãi suất.

Thống đốc BOJ, ông Haruhiko Kuroda, hôm 17/11 đã nhắc lại cam kết duy trì kích thích tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế mong manh hiện đang phục hồi sau suy thoái của nạn dịch COVID-19.

Ông Kuroda lập luận, chi phí hàng hóa toàn cầu chiếm một nửa mức độ tăng giá và lạm phát, do đó sẽ không kéo dài. Theo ông, lạm phát tiêu dùng có thể sẽ đạt tới 3% trong tài khóa năm nay (kết thúc vào tháng 3), nhưng sẽ giảm dần xuống còn một nửa sang năm tài tài chính tới.

Trong một dấu hiệu cho thấy các nhà thầu phụ đang phải vật lộn với áp lực giá bán buôn, thì chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp đã tăng 9,1% trong năm tính đến tháng 10.

Nhật Bản hồi tháng 10 đã nới lỏng hầu hết các hạn chế biên giới, cho phép nhập cảnh miễn thị thực cho du khách cá nhân từ 68 quốc gia và khu vực. Ông Darren Tay của Capital Economics: “Chúng tôi mong đợi kinh tế hồi phục sau Quý IV, nhờ hưởng lợi từ phục hồi du lịch trong nước và cán cân thương mại mạnh mẽ hơn”.

Thiên Đức (Theo Reuters)