Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Tư (23/2) đã nói rằng Tokyo sẽ áp đặt các chế tài lên Moscow vì những hành động gần đây của nước này tại Ukraine.

Embed from Getty Images

Theo ông Kishida, các chế tài sẽ bao gồm cấm ban hành trái phiếu của Nga tại Nhật Bản và đóng băng tài sản của một số công dân Nga nhất định.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết Nga đã hành động vi phạm chủ quyền của Ukraine. Ông cũng yêu cầu Moscow phải tham gia vào các cuộc đàm phán ngoại giao.

Ông Kishida nói thêm rằng Nhật Bản đã chuẩn bị để thực hiện các hành động tiếp theo nếu tình hình tại Ukraine diễn tiến xấu hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai (21/2) đã ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, ở Đông Ukraine.

Quốc hội Nga cũng đã phê duyệt việc sử dụng quân đội ở ngoài lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, theo hãng tin RT (Nga), Tổng thống Putin chưa xác nhận liệu quân đội nước này đã được triển khai tới Đông Ukraine hay chưa.

Nhật Bản hiện phụ thuộc vào Nga về một số nguồn năng lượng. Năm 2021, lượng than đốt nhập từ Nga chiếm 12% tổng lượng tiêu thụ than đốt tại Nhật Bản. Trong khi đó, khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga cũng chiếm gần 1/10 tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu này tại Nhật trong năm ngoái.

Thủ tướng Kishida cho biết không thấy có bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào đối với nguồn cung năng lượng trong ngắn hạn và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp có thể để hạn chế các tác động như vậy lên các hộ gia đình và công ty Nhật nếu giá dầu mỏ tiếp tục tăng.

Trước Nhật Bản, Mỹ và một số đồng minh phương Tây đã loan báo chế tài lên Nga sau khi Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng tại Đông Ukraine.

Hôm 22/2, Đức đã loan báo tạm dừng phê duyệt đường ống Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden hôm 22/2 đã loan báo các biện pháp trừng phạt toàn diện lên 2 thể chế tài chính Nga, cùng 5 công dân Nga và thành viên gia đình của họ, cũng như cấm Nga tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Ông Biden hứa sẽ áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt nữa nếu Nga tiếp tục leo thang xâm lược Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) hôm 22/2 loan báo rằng tất cả 27 quốc gia thành viên khối này đã nhất trí về danh sách ban đầu chế tài các nhà lập pháp và quan chức Nga. EU cũng sẽ hạn chế Nga tiếp cận thị trường tài chính của khối này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ 22/2 cho biết Anh Quốc đã áp đặt chế tài lên 5 ngân hàng và 3 tài phiệt Nga.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: