Nhật Bản hôm thứ Ba (22/3) đã phản ứng giận dữ sau khi Nga tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán hiệp định hòa bình với Nhật và đình chỉ các dự án kinh tế chung liên quan đến một quần đảo tranh chấp. Nga đưa ra quyết định này sau khi bị Nhật áp đặt nhiều chế tài do cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

Embed from Getty Images

Nga và Nhật Bản vẫn chưa chính thức kết thúc tình trạng thù địch thời Thế chiến II do tranh chấp về quần đảo nằm ở phía cực bắc của đảo Hokkaido. Phía Nga gọi quần đảo tranh chấp này là Nam Kuril, trong khi Nhật gọi đó là Lãnh thổ phía Bắc. Quần đảo này bị Liên Xô chiếm giữ vào cuối Thế chiến II.

Cho đến thứ Sáu tuần trước, Nhật Bản đã áp đặt chế tài lên 76 cá nhân, 7 ngân hàng và 12 tổ chức khác của Nga, trong đó có các quan chức quốc phòng và công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga, Rosoboronexport.

Bộ Ngoại giao Nga trong tuyên bố phát đi hôm thứ Hai (21/3) cho hay: “Chiếu theo những điều kiện hiện tại, Nga không có ý định tiếp tục đàm phán với Nhật Bản về hiệp định hòa bình”. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nhật hiện “có lập trường không thân thiện công khai và nỗ lực gây tổn hại tới lợi ích của Nga”.

Bộ Ngoại giao Nga cũng loan báo rằng nước này đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Nhật Bản về các dự án kinh doanh chung tại Quần đảo Kuril và chấm dứt miễn thị thực du lịch cho công dân Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng ông cực lực phản đối quyết định của Nga, gọi đó là quyết định “không công bằng” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Tình hình toàn cục hiện nay là do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine tạo ra và phản ứng của Nga đẩy việc này tới mối quan hệ Nhật-Nga là cực kỳ không công bằng và hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Kishida nói. Ông cũng cho biết thêm rằng Nhật Bản không thay đổi trong việc hướng đến một hiệp định hòa bình và Tokyo phản đối động thái rút khỏi đàm phán của Nga.

Nhật Bản phải hợp tác cùng phần còn lại của thế giới tuyệt đối tiếp tục chế tài Nga”, ông Kishida nói thêm.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết Nhật Bản đã gửi kháng nghị tới Đại sứ Nga tại Tokyo.

Tuần trước, Nhật Bản cũng đã loan báo kế hoạch sẽ rút quy chế thương mại tối huệ quốc của Nga và cấm xuất khẩu sang Nga một số mặt hàng nhất định.

Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cả Tokyo và Moscow đều muốn có mối quan hệ tốt. Ông Putin cũng đã nói rằng thật vô lý khi hai nước chưa đạt được hiệp định hòa bình.

Như Ngọc (Theo Reuters)