Nhật Bản mới đây đã tạm ngừng sử dụng thêm 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 của hãng Moderna, sau khi nhà phân phối trong nước nhận được các báo cáo về chất bẩn là vật thể dạng hạt được tìm thấy trong nhiều lô vắc-xin hơn. Trước đó, quốc gia này đã đình chỉ dùng 1,63 triệu liều của Moderna (đã chuyển đến 863 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc) với lý do tương tự. Ngoài ra, có 2 người đã tử vong (đều là đàn ông, khoảng 30 tuổi) sau khi tiêm chủng từ các lô bị nhiễm bẩn.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Par guteksk7/Shutterstock)

Việc tạm ngừng sử dụng vắc-xin Moderna (tổng cộng hơn 2,6 triệu) diễn ra trong bối cảnh nước này phải đối mặt với làn sóng COVID-19 tồi tệ nhất của mình do chủng biến thể Delta dễ lây lan gây ra, với số ca nhiễm mới hàng ngày vượt quá 25.000 lần đầu tiên trong tháng này.

Các báo cáo mới nhất về tình trạng vắc-xin nhiễm bẩn đến từ quận Gunma gần Tokyo và quận phía nam Okinawa, khiến Nhật Bản phải đình chỉ thêm 2 lô khác ngoài 1,63 triệu liều đã tạm ngừng sử dụng vào tuần trước.

Một quan chức của quận cho biết một chất màu đen được tìm thấy trong lọ vắc-xin Moderna ở Gunma, trong khi ở Okinawa, chất màu đen được phát hiện trong ống tiêm và lọ, còn chất màu hồng được phát hiện trong một ống tiêm khác.

Việc đình chỉ mới đây diễn ra sau khi xuất hiện một báo cáo của chính phủ hôm 28/8 vừa qua rằng có 2 người đã tử vong sau khi tiêm các liều vắc-xin Moderna thuộc các lô bị tạm ngừng sử dụng sau khi phát hiện ra chất bẩn.

Chính phủ Nhật Bản cho biết rằng không có vấn đề nào liên quan đến độ an toàn cũng như hiệu quả và việc đình chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Nguyên nhân vụ tử vong hiện đang được điều tra.

Takahiro Kinoshita, bác sĩ và phó chủ tịch của Cov-Navi (nhóm thông tin về vắc-xin), cho biết: “Theo tôi, việc nhiễm các chất lạ có thể không trực tiếp dẫn đến những vụ tử vong đột ngột. Nếu các chất bị nhiễm bẩn đủ nguy hiểm để gây tử vong cho một số người, thì có lẽ nhiều người sẽ bị một số triệu chứng sau khi tiêm chủng. Tuy nhiên, cần tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu hơn để đánh giá tác hại của các liều vắc-xin có vấn đề”.

Taro Kono, Bộ trưởng phụ trách việc thúc đẩy tiêm chủng, cho biết khoảng 500.000 người đã tiêm các liều thuộc những lô bị nhiễm bẩn.

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) cho biết hôm 26/8 vừa qua rằng họ đang điều tra báo cáo về chất nhiễm bẩn là các vật thể dạng hạt xuất hiện trong các lọ vắc-xin COVID-19 của Moderna

Moderna cho hay rằng tình trạng nhiễm bẩn có thể là xuất phát từ một trong các dây chuyền sản xuất của hãng ở Tây Ban Nha.

Việc tạm ngừng sử dụng vắc-xin là một trở ngại mới đối với Moderna, trong bối cảnh đối tác của hãng này đã bị hoãn việc sản xuất vào tháng trước, qua đó làm gián đoạn nguồn cung cho các quốc gia, trong đó có Hàn Quốc.

Nhật Bản hiện đã sử dụng hơn 124 triệu liều vắc-xin COVID-19, với khoảng 44% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Tính đến ngày 8/8, có 991 người đã tử vong ở Nhật Bản sau khi tiêm vắc-xin Pfizer và 11 người thiệt mạng sau khi tiêm vắc-xin Moderna.

Theo Reuters,

Phan Anh 

Xem thêm: