Nhật Bản là quốc gia mới nhất thắt chặt kiểm soát biên giới đối với những người đến từ Trung Quốc Đại Lục, trong bối cảnh chính quyền cộng sản Bắc Kinh loại bỏ các hạn chế đi lại xuyên biên giới bất chấp đợt bùng phát COVID-19 đang càn quét khắp Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Ngày 27/12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo, bắt đầu từ nửa đêm ngày 30/12, du khách đến từ Trung Quốc đại lục phải xuất trình giấy xét nghiệm COVID âm tính khi đến Nhật Bản.

Thủ tướng lưu ý các phóng viên, những du khách có kết quả xét nghiệm dương tính phải cách ly trong 7 ngày. Ông còn cho biết, chính phủ Nhật Bản cũng sẽ hạn chế các hãng hàng không Nhật Bản tăng chuyến bay đến Trung Quốc.

Các biện pháp mới của Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc Đại Lục trở nên nổi tiếng khi thực hiện chính sách zero-COVID hà khắc trong gần ba năm qua. Chính sách này đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh kinh tế lớn thứ hai thế giới và dẫn đến các cuộc biểu tình thể hiện sự bất mãn lớn nhất của công chúng Trung Quốc trong nhiều thập kỷ.

Việc từ bỏ các biện pháp hạn chế hà khắc đột ngột và sự thiếu chuẩn bị của chính quyền Trung Quốc đã khiến các bệnh viện và nhà xác của Trung Quốc bị quá tải khi biến thể Omicron dễ lây lan lan rộng mạnh mẽ khắp đất nước 1,4 tỷ dân này.

Bất chấp sự gia tăng kỷ lục các ca nhiễm COVID làm gián đoạn hoạt động kinh doanh trên khắp đất nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dường như quyết tâm xóa bỏ những tàn tích cuối cùng trong chính sách zero-COVID của mình.

Theo thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 26/12, bắt đầu từ ngày 8/1, chính quyền Trung Quốc sẽ loại bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách quốc tế tham quan trong nước.

Hôm 27/12, Cục quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc cho hay, từ ngày 8/1, chính quyền sẽ tiếp tục cấp trở lại hộ chiếu mới và giấy phép đi lại cho người dân đến Hồng Kông.

Việc nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế của Trung Quốc được đưa ra sau khi các cơ quan y tế của nước này thông báo rằng việc phân loại COVID sẽ được hạ cấp xuống “Danh mục B” ít nghiêm ngặt hơn so với “Danh mục A” hiện tại, mức cao nhất trong xếp hạng.

Việc hạ cấp COVID, sẽ có hiệu lực từ ngày 8/1, có nghĩa là Trung Quốc sẽ tiến tới mở cửa biên giới của mình, vốn đã bị đóng trong gần ba năm qua.

Tuy nhiên sự không phù hợp về số liệu của đợt bùng phát dịch bệnh do chính quyền Trung Quốc công bố khiến các nước láng giềng lo lắng.

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Trung Quốc hôm 26/12, vào ngày 25/12 chính thức có 2.668 ca nhiễm mới được xác nhận và không có ca tử vong nào trên toàn quốc.

Tuy nhiên, quy mô thực tế của đợt bùng phát dường như tồi tệ hơn rất nhiều. Các tỉnh thành của Trung Quốc báo cáo hàng chục nghìn người nhiễm COVID. Ví dụ, Chiết Giang, một tỉnh ven biển nằm ở phía nam Thượng Hải, ước tính có khoảng 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày ở tỉnh này, vượt xa con số trên toàn quốc do chính quyền trung ương báo cáo.

Theo tờ The Japan Times, khi đề cập đến Trung Quốc Đại Lục, Thủ tướng Kishida lưu ý các phóng viên: “Rất khó để nắm bắt tình hình ở Trung Quốc bởi vì thông tin về các ca nhiễm bệnh khác nhau giữa chính quyền trung ương và khu vực, cũng như giữa chính quyền và khu vực tư nhân.”

Ông nhấn mạnh: “Ngày càng có nhiều người ở Nhật Bản lo lắng [về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc].” Thủ tướng Nhật Bản giải thích, các hạn chế mới của Tokyo không nhằm ngăn chặn việc đi lại quốc tế, mà nhằm ngăn chặn sự gia tăng đột biến các ca nhiễm ở đất nước mặt trời mọc. Ông khẳng định, Nhật Bản sẽ nỗ lực để việc đi lại xuyên biên giới được thông suốt.

Tuần trước, Ấn Độ đã yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID âm tính đối với du khách đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Thái Lan. Hôm 24/12, bộ trưởng y tế Ấn Độ thông báo, các hành khách đến từ các quốc gia trên sẽ bị cách ly nếu họ có triệu chứng nhiễm COVID hoặc xét nghiệm dương tính.

Sự gia tăng đột biến số lượt tìm kiếm du lịch quốc tế ở Trung Quốc

Người dân Trung Quốc, những người đã phải  trải qua các đợt phong tỏa và những khó khăn không ngừng dưới các biện pháp phòng chống COVID hà khắc của ĐCSTQ, đã đổ xô đến các địa điểm du lịch vào ngày 27/12.

Trong vòng nửa giờ sau khi có tin tức về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, số lượt tìm kiếm các điểm đến xuyên biên giới được ưa thích đã tăng gấp 10 lần trên nền tảng du lịch Ctrip của Trung Quốc. Ctrip cho biết, Macau, Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan, và Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất.

Dữ liệu của Trip.com cho thấy, số lượt người Trung Quốc đặt chuyến bay đi nước ngoài đã tăng 254% vào đầu ngày 27/12 so với ngày hôm trước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích không kỳ vọng sự gia tăng đột biến ngay lập tức của du khách Trung Quốc sau khi nước này mở cửa trở lại.

Ông Liu Simin, một quan chức của bộ phận du lịch thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Tương lai Trung Quốc, một viện nghiên cứu đặt ở Bắc Kinh, nhận định rằng cho đến năm 2024, du lịch quốc tế sẽ không phục hồi như mức trước đại dịch.

Theo ông Liu, đợt bùng phát hiện tại trên khắp đất nước ảnh hưởng đến nhiều kế hoạch du lịch của người Trung Quốc. Một vấn đề khác là tiền bạc.

Ông Liu kết luận: “Mọi người cần có thời gian để lấy lại niềm tin sau khi rất nhiều người mất việc làm hoặc kiếm được ít tiền hơn trong thời gian đại dịch.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)