Nhiều binh sĩ Nga được cho là đã mắc bệnh than sau khi động vào một khu chôn gia súc lúc đào chiến hào phòng thủ ở khu vực miền Nam của Ukraine.

mắc bệnh than
(Ảnh minh họa: Bumble Dee/Shutterstock)

Cụ thể, ông Ivan Fedorov, Thị trưởng lưu vong của Melitopol, cho biết đơn vị đào hào đã được lệnh cách ly ngay lập tức sau khi các bác sĩ chẩn đoán ít nhất hai binh sĩ Nga mắc bệnh than.

Ông Fedorov cho biết trên tài khoản Telegram rằng hai binh sĩ Nga này đã được đưa vào một bệnh viện ở Melitopol – thành phố ở Ukraine do Nga kiểm soát từ tháng 3/2022. Sau đó, họ đã xuất viện và được đưa đến một địa điểm không xác định.

Đơn vị Nga nói trên có thể đang đào chiến hào để nỗ lực củng cố hệ thống phòng thủ ở khu vực Zaporizhia, đề phòng cuộc phản công của Ukraine.

Bệnh than là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, có thể lây lan qua xác động vật và thức ăn bị nhiễm khuẩn. Các triệu chứng của bệnh là tiêu chảy và nôn ra máu. Căn bệnh này đã lan rộng khắp Liên Xô (cũ) trong thế kỷ 20 do chăn nuôi gia súc quá nhiều.

Vào đầu thế kỷ 20, mỗi năm có trên 10.000 ca mắc bệnh than ở người, nhưng con số này đã giảm đáng kể nhờ cải thiện tiêu chuẩn sức khỏe.

Trước đó, khi quân đội Nga chiếm được các khu vực xung quanh Chernobyl, các đơn vị Nga cũng đào hào trong đất nhiễm phóng xạ cao.

Vào thời điểm đó, cơ quan hạt nhân quốc gia Ukraine là Energoatom cho rằng binh sĩ Nga có thể đã tiếp xúc với một lượng phóng xạ đáng kể vì họ không mặc quần áo bảo hộ.

Theo các quan chức Ukraine, binh sĩ Nga được chuyển đến một bệnh viện ở Gomel (Belarus) để điều trị các triệu chứng do nhiễm phóng xạ.

Phan Anh

Video: Phú Quốc: Ẩ.u đ.ả dữ dội giữa người dân và bảo vệ cảng An Thới, nhiều người nhập viện cấp cứu