Số lượng công ty tại Mỹ cho nhân viên nghỉ phép sinh con không phân biệt giới tính đang tăng lên, theo tờ Bloomberg.

nghỉ sinh
(Ảnh minh họa: FamVeld/Shutterstock)

Trong số các công ty lớn nhất ở Mỹ, 9% doanh nghiệp cho phép nhân viên nghỉ hưởng lương ít nhất 12 tuần đối với tất cả những người vừa làm cha mẹ, bất kể giới tính và vai trò chăm sóc. Danh sách những công ty vừa thay đổi chính sách đãi ngộ này gồm có Morgan Stanley và Pinterest.

Theo báo cáo gần đây của JUST Capital dựa trên chính sách của 951 công ty tính đến tháng 9/2022, con số này đã gia tăng từ 6% của một năm trước đó. 16% công ty khác có chế độ tương tự, nhưng chỉ dưới 12 tuần, gồm các công ty như H&R Block và Cigna.

Mặc dù đại đa số người lao động Mỹ không được hưởng bất kỳ khoản nghỉ phép có lương nào vì lý do gia đình, nhưng các công ty lớn hiện có xu hướng ưu tiên chế độ thai sản của phụ nữ nhiều hơn so với chế độ nghỉ sinh con không phân biệt nam hay nữ.

Sự bất bình đẳng như vậy có thể tạo ra khoảng cách chênh lệch về tiền lương theo giới tính, do phụ nữ phải đảm nhận nhiều việc nhà không được trả lương hơn, trong khi nam giới được làm nhiều giờ hơn tại nơi làm việc.

Khi những người bố được nghỉ có lương, điều đó tạo điều kiện cho các bà mẹ tham gia vào công việc được trả lương, thúc đẩy mức độ tham gia lực lượng lao động cũng như giá trị tiền lương của họ.

Ông Tolu Lawrence, người đứng đầu bộ phận doanh nghiệp tại JUST Capital cho biết: “Đây chắc chắn là giải pháp cho một thách thức lớn hơn ở Mỹ”.

Phan Anh

Video: Người Trung Quốc mạo hiểm vượt biên vào Mỹ tăng vọt