Ngày 5/10, ông Francis Collins, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) thông báo rằng ông sẽ từ chức trước cuối năm nay. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, các nhà đạo đức sinh học đã từng tức giận với sự lãnh đạo của ông Collins đã hoan nghênh điều này và họ cũng hy vọng rằng giám đốc tiếp theo của NIH có thể phục vụ cho tính mạng và tôn nghiêm của con người, chứ không phải bóc lột con người dưới chiêu bài khoa học.

collins portrait 1
Ông Francis Collins (Nguồn: Nih.gov)

Ông Collins năm nay 71 tuổi, đã làm việc tại NIH gần 30 năm và giữ chức Giám đốc NIH trong 12 năm, ông cũng là người đảm nhiệm vị trí này lâu nhất.

Trong thời kỳ chính quyền Clinton và Bush, ông Collins phụ trách một dự án nghiên cứu bộ gen người tại NIH, và ông Obama đã bổ nhiệm ông làm giám đốc của NIH. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của ông Collins, NIH đã chi hàng chục triệu đô la từ tiền thuế để tài trợ cho nghiên cứu cấy ghép nội tạng của bào thai bị phá bỏ vào chuột, điều này làm dấy lên sự giận dữ của các nhà đạo đức sinh học.

Theo Washington Free Beacon đưa tin, Tiến sĩ di truyền học David Prentice thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ (Catholic University of America), cho rằng ông Collins đã khiến NIH suy thoái cả về mặt đạo đức và khoa học.

Tiến sĩ Prentice cũng là phó giám đốc của Viện Charlotte Lozier (Charlotte Lozier Institute), cơ quan ủng hộ việc bảo vệ sự sống. Ông nói với tờ The Washington Free Beacon: “Điều đáng buồn là, Tiến sĩ Francis Collins sẽ được mọi người nhớ đến vì đã cản trở sự phát triển của một số những phép màu khoa học có hy vọng nhất, chẳng hạn như liệu pháp lấy bệnh nhân làm trung tâm bằng cách sử dụng tế bào gốc trưởng thành. Nhưng ông ấy lại ủng hộ việc sử dụng các mô bào thai người đã bị hủy bỏ, tế bào gốc phôi người, nhân bản và hợp thể khảm đáng sợ giữa người và động vật để tiến hành thí nghiệm y sinh. Điều này khiến cho NIH phát triển theo hướng đáng thất vọng.”

Theo các tài liệu được tiết lộ trong vụ kiện dựa vào “Đạo luật Tự do Thông tin” (FOIA) vào tháng 8 năm nay, kể từ năm 2015, NIH đã cung cấp ít nhất 2,7 triệu đô la của người đóng thuế để thiết lập một “kênh” cho nghiên cứu bào thai tại Đại học Pittsburgh. Các nhà khoa học sử dụng các cơ quan nội tạng của thai nhi để tạo ra “chuột nhân tính hóa” nhằm thử nghiệm các loại bệnh và thuốc khác nhau. Các tài liệu cho thấy, một trong những nghiên cứu cũng có hạn ngạch, đó là 50% thai nhi được hiến tặng là người dân tộc thiểu số và 25% là người da đen.

Một dự án khác được tài trợ đó là dự án là của ông Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIAID), vào năm 2020. Dự án này nghiên cứu cấy da đầu của bào thai bị phá bỏ vào chuột thí nghiệm để nghiên cứu các bệnh về da.

Ông David Daleiden, người sáng lập và giám đốc của Trung tâm Tiến bộ Y tế (Center for Medical Progress) nơi cũng ủng hộ việc bảo vệ sự sống, chỉ ra rằng ông Collins quyết định từ chức chưa đầy hai tuần sau khi gần 100 thành viên Quốc hội viết thư yêu cầu NIH tiết lộ đầy đủ mối quan hệ của mình với Đại học Pittsburgh.

Ông David Daleiden nói với Washington Free Beacon: “Đặc trưng trong nhiệm kỳ của Tiến sĩ Collins với tư cách là Giám đốc NIH đó là cung cấp tiền của người nộp thuế một cách chưa từng có cho các thí nghiệm kỳ cục và bất hợp pháp sử dụng các bộ phận cơ thể của trẻ sơ sinh bị phá thai hoặc cơ thể thai nhi bị phá thai. Trước khi rời chức vụ giám đốc NIH, Tiến sĩ Collins nên tuân thủ đầy đủ các yêu cầu trong các tài liệu của Quốc hội và phơi bày sự thật đầy đủ về việc buôn bán thai nhi bị phá thai do chính phủ tài trợ để cứu vãn di sản của mình.”

Cựu Tổng thống Trump đã ban hành quy định cấm chính phủ liên bang tiến hành nghiên cứu bào thai bị phá bỏ, và chính quyền Biden đã lật ngược quy định của Tổng thống Trump vào tháng Tư năm nay. Bà Kristen Day, giám đốc điều hành của “Đảng Dân chủ vì Cuộc sống của Mỹ” (Democrats for Life of America), bà nói rằng ông Collins không ngăn cản hành vi hổ thẹn với đạo đức của NIH, và bà không tin rằng người kế nhiệm ông Collins sẽ chấm dứt hành vi sai trái này.

Bà Kristen Day nói với Washington Free Beacon: “Nghiên cứu về những thai nhi vô tội sẽ tiếp tục. Điều này thật kinh tởm và chán nản. Không có bất cứ vấn đề đạo đức trong được nói trong quá trình này. Chúng ta phải ngừng đối xử với phụ nữ mang thai và thai nhi có sức sống bị lợi dụng.”

Trong nhiệm kỳ của ông Collins với tư cách là giám đốc, ngân sách của NIH đã tăng 37% lên hơn 41 tỷ đô la mỗi năm. Sau khi ông Collins công bố kế hoạch từ chức, NIH vẫn chưa đề xuất ai sẽ trở thành người thay thế tạm thời ông Collins. Tổng thống Biden sẽ đề cử một giám đốc mới, sau đó sẽ được Thượng viện bỏ phiếu quyết định.

Bà Jeanne Mancini, chủ tịch của “March for Life” cho biết, NIH nên tận dụng những thay đổi của tầng lãnh đạo để phân phối lại các nguồn lực của mình cho các nghiên cứu y tế phù hợp với đạo đức hơn.

Bà Mancini nói với Washington Free Beacon rằng: “Khoa học phải luôn phục vụ cuộc sống và tôn nghiêm của con người, chứ không phải ngược lại. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng vị giám đốc tiếp theo của  NIH sẽ tích cực theo đuổi nghiên cứu trị liệu và phục hồi nhằm thúc đẩy cuộc sống, và không bao giờ coi khoa học là chiêu bài bóc lột con người.”

Vụ kiện của FOIA vào tháng Tám cũng tiết lộ rằng NIH và NIAID thực sự đã sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho nghiên cứu “tăng cường” virus của Viện virus học Vũ Hán ở Trung Quốc. Nghiên cứu này có khả năng dẫn đến việc rò rỉ virus corona mới từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, và từ đó tiếp tục phát triển thành đại dịch toàn cầu.

Chỉ vài tuần trước khi ông Collins tuyên bố từ chức, ông Richard Rutgers, giáo sư hóa học và sinh học hóa học tại Đại học Rutgers, cáo buộc ông Collins và ông Fauci đã không nói sự thật về nguồn tài trợ cho nghiên cứu “tăng chức năng” virus của Viện Virus học Vũ Hán. Ông Richard Ebright nói: “Giám đốc NIH Francis Collins và Giám đốc NIAID Anthony Fauci đã không trung thực khi khẳng định rằng NIH không hỗ trợ nghiên cứu tăng chức năng hoặc tiến hành nghiên cứu tăng cường các mầm bệnh tiềm ẩn tại Viện virus học Vũ Hán.”

Ông Collins tuyên bố từ chức, và bây giờ ngoại giới cũng đang theo dõi và chờ đợi xem liệu ông Fauci cũng nên từ chức hay không.

Ông Fauci, năm nay 80 tuổi, đã là giám đốc của NIAID được 37 năm kể từ năm 1984.

Trình Văn, Vision Times