Nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức, Singapore sẽ gửi khẩn cấp vật tư y tế, đặc biệt là các máy thở và bình oxy, để hỗ trợ Ấn Độ đối phó với sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus Vũ Hán.

Embed from Getty Images

Hôm Chủ nhật (25/4), ông Biden cho biết Mỹ sẽ ngay lập tức gửi nguyên liệu cho vắc-xin COVID-19, thiết bị y tế và đồ bảo hộ để giúp Ấn Độ.

“Cũng giống như Ấn Độ đã gửi hỗ trợ đến Hoa Kỳ khi các bệnh viện của chúng tôi bị quá tải trong đại dịch, chúng tôi quyết tâm giúp Ấn Độ trong thời điểm cần thiết”, ông Biden nói trên Twitter sau khi Nhà Trắng công bố danh sách các biện pháp.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Emily Horne cho biết các quan chức nước này đang “làm việc suốt ngày đêm” để triển khai các nguồn lực và vật tư sẵn có để giúp Ấn Độ sản xuất vắc-xin. Hoa Kỳ cũng sẽ gửi phác đồ điều trị, bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh và máy thở. Bà nói thêm rằng Mỹ cũng đang cân nhắc việc cung cấp cho Ấn Độ máy sản xuất oxy và các nguồn cung liên quan khác.

Trước đó, Washington chịu áp lực lớn trong việc trợ giúp Ấn Độ sau khi Anh, Pháp và Đức đều đã cam kết viện trợ vào cuối tuần qua.

Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng các biến thể mới của virus đang xuất hiện ở Ấn Độ có thể làm suy yếu những tiến bộ đạt được của Hoa Kỳ trong việc chống lại đại dịch.

Bà Horne cho biết Hoa Kỳ sẽ cử một nhóm chuyên gia đến làm việc với Ấn Độ từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Ngoài khoản viện trợ trước mắt, Tập đoàn Tài chính Phát triển Hoa Kỳ sẽ tài trợ để mở rộng đáng kể khả năng sản xuất cho nhà sản xuất vắc-xin Biological E của Ấn Độ, cho phép công ty sản xuất ít nhất 1 tỷ liều vắc-xin COVID-19 vào cuối năm 2022 .

Singapore gửi oxy, máy thở đến Ấn Độ

Công ty đầu tư nhà nước Singapore Temasek cho biết hôm Chủ nhật (25/4) rằng các thiết bị y tế, bao gồm máy thở, bình oxy đang được gửi từ Singapore sang Ấn Độ.

Các bình dưỡng khí đã được máy bay C-17 của Không quân Ấn Độ vận chuyển từ Sân bay Changi của Singapore đến căn cứ không quân Panagarh ở Tây Bengal của Ấn Độ vào tối thứ Bảy.

Hãng Temasek cho biết thêm nhiều vật tư y tế khác cũng sẽ được gửi đến để giúp đỡ Ấn Độ. “Lô vật tư y tế đầu tiên sẽ đến Mumbai vào tối nay (Chủ nhật) … chúng sẽ được cung cấp cho các bệnh viện và trung tâm điều trị COVID khác nhau trên khắp đất nước [Ấn Độ].”

Máy tinh chế oxy là thiết bị tinh chế oxy từ không khí xung quanh bằng cách loại bỏ nitơ. Các bệnh viện ở Ấn Độ đã báo cáo hết nguồn cung cấp oxy khi các thành phố phải vật lộn với tải lượng ca bệnh tăng mạnh trong những ngày qua.

Đức sẽ gửi oxy, viện trợ y tế đến hỗ trợ Ấn Độ 

Đức sẽ gửi oxy và viện trợ y tế đến Ấn Độ trong những ngày tới để giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19, Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas cho biết hôm thứ Hai (26/4).

“Làn sóng [dịch bệnh] thứ hai hiện đang hoành hành ở Ấn Độ với sức mạnh chưa từng có. Tại Đức, chúng tôi đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự xâm nhập của chủng đột biến mới”, ông Maas nói với tờ Rheinische Post.

Đức đã xếp Ấn Độ vào khu vực có tỷ lệ nhiễm virus Vũ Hán cao và cũng đưa quốc gia này vào danh sách cảnh báo riêng về các biến thể của virus.

Từ thứ Hai trở đi, những người Đức đến từ Ấn Độ sẽ chỉ được phép nhập cảnh vào quốc gia này với kết quả xét nghiệm âm tính và sau đó sẽ phải bắt đầu cách ly 14 ngày. Du khách nước ngoài đến từ Ấn Độ sẽ không được phép nhập cảnh vào Đức.

Ông Mass cho biết Đức sẽ làm hết sức mình để giúp Ấn Độ vượt qua tình trạng khẩn cấp.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết Bộ Ngoại giao đã yêu cầu quân đội xem xét việc cung cấp một cơ sở sản xuất oxy di động cũng như hỗ trợ vận chuyển các hàng hóa cứu trợ và khẩn cấp khác tới Ấn Độ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm Chủ nhật bày tỏ “sự thông cảm trước những đau khổ khủng khiếp” mà đại dịch đã mang lại cho Ấn Độ.

“Đức đoàn kết với Ấn Độ và đang khẩn trương chuẩn bị sứ mệnh hỗ trợ”, bà Merkel cho biết trong một tuyên bố.

Ủy ban châu Âu cũng cho biết họ có mục đích gửi oxy và thuốc đến Ấn Độ sau khi nhận được yêu cầu từ Delhi. 

Hôm Chủ nhật, Ấn Độ đã công bố 349.691 trường hợp ca nhiễm mới, một kỷ lục toàn cầu trong ngày thứ tư liên tiếp. Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi mọi người dân phải tiêm phòng và thận trọng, nói rằng “cơn bão” dịch bệnh đã làm rung chuyển đất nước.

“Chúng tôi rất tự tin, tinh thần phấn chấn sau khi vượt qua thành công đợt sóng đầu tiên, nhưng cơn bão này đã làm rung chuyển đất nước”, ông Modi nói trong một bài phát biểu trên đài phát thanh.

Chính phủ của Modi đã phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng họ đã lơ là cảnh giác, cho phép các cuộc tụ tập tôn giáo và chính trị lớn diễn ra khi các ca bệnh ở Ấn Độ giảm mạnh xuống dưới 10.000 ca mỗi ngày và không có kế hoạch cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Các bệnh viện và bác sĩ đã đưa ra thông báo khẩn rằng họ không thể đối phó với tình trạng bệnh nhân đổ xô đến.

Theo Reuters, người bệnh và gia đình đang xếp dài bên ngoài các bệnh viện, khẩn thiết cầu xin nhà chức trách đưa bệnh nhân vào.

Lê Xuân (t/h)

Xem thêm: