Úc sẽ rút ngắn thời gian tiêm mũi vắc-xin COVID-19 bổ sung (liều thứ 3) còn 4 tháng kể từ tháng 1/2022 và sau đó là còn 3 tháng tương tự như Anh và các quốc gia khác gồm Đức, Anh, Thái Lan, Philippines.

tiêm mũi vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: Syda Productions/Shutterstock)

Ngày 24/12, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt đã thông báo về sự thay đổi trên, trong đó trích dẫn khuyến nghị của Nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng Úc (ATAGI). Bắt đầu từ ngày 4/1/2022, người dân Úc sẽ đủ điều kiện tiêm liều thứ 3 cách liều thứ 2 khoảng thời gian là 4 tháng. Đến ngày 31/1/2022, thời gian này sẽ rút ngắn xuống còn 3 tháng.

Theo Bộ trưởng Greg Hunt, các chuyên gia thuộc ATAGI đã đưa ra khuyến nghị về mốc thời hạn nêu trên nhằm đối phó với biến thể Omicron đang lây lan một cách nhanh chóng.

Hôm 21/12 vừa qua, Đức thông báo sẽ rút ngắn thời gian tiêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung từ 6 tháng xuống còn 3 tháng dựa theo khuyến nghị của Ủy ban Tiêm chủng Thường trực (STIKO).

Anh và Thái Lan cũng nằm trong số những quốc gia đầu tiên rút ngắn thời gian tiêm liều bổ sung từ 6 tháng xuống còn 3 tháng.

Philippines cũng đưa ra quyết định tương tự vào tuần này, trong khi giới chức trách Thụy Sĩ rút ngắn thời gian chờ tiêm liều bổ sung còn 4 tháng.

Giáo sư Paul Kelly, Giám đốc Y tế Úc cho hay rằng khả năng bảo vệ cơ thể trước tình trạng bệnh trở nặng sau khi tiêm 2 liều vắc-xin đầu tiên không hoàn toàn biến mất mà sẽ giảm dần theo thời gian. Vậy nên, người dân cần phải tiêm mũi thứ 3 và những người bị suy giảm miễn dịch sẽ cần tiêm mũi thứ 4.

Bên cạnh đó, ông Kelly còn cho biết thêm rằng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng đang được nhiều bang của Úc áp dụng những ngày gần đây cũng sẽ đóng vai trong việc hạn chế sự lây lan của virus corona

Theo RT,

Phan Anh

Xem thêm: