Việc Trung Quốc mở toang biên giới trong bối cảnh tái bùng phát dịch COVID-19 gây ra báo động toàn cầu. Hiện tại, các quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Đài Loan, Malaysia… đã đưa ra các biện pháp kiểm soát biên giới tương ứng, có người phát hiện ngay cả Triều Tiên cũng đã ban hành chính sách mới “tạm thời cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh”. 

shutterstock 1666947850
Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, tháng 3/2020. (Ảnh minh họa: NAUFAL ZAQUAN / Shutterstock)

Thế giới hiện đang hết sức chú ý đến diễn biến của dịch bệnh tại Trung Quốc. Theo biên bản cuộc họp nội bộ của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia được công bố trước đó trên Internet, ước tính có 400 triệu người đã bị nhiễm bệnh và cơn sóng thần của dịch bệnh đã lan đến các vùng nông thôn thiếu nguồn lực y tế. Chính quyền tỉnh Chiết Giang công bố rằng có 1 triệu ca dương tính trong 1 ngày.

Mỹ

Mỹ đã thông báo vào ngày 28/12 rằng do lo ngại về sự không minh bạch trong dữ liệu dịch bệnh của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 5/1, tất cả du khách từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi bay đến Hoa Kỳ.

Một quan chức y tế liên bang đã tuyên bố trong một cuộc họp báo vào ngày 28/12 rằng hành khách từ 2 tuổi trở lên bay từ Trung Quốc đến Mỹ cần được xét nghiệm virus corona mới không quá 2 ngày trước chuyến bay và phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính được xuất trình cho hãng hàng không trước khi lên máy bay. Kết quả xét nghiệm axit nucleic hoặc tự xét nghiệm kháng nguyên được chấp nhận. Hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính hơn 10 ngày trước khi khởi hành có thể cung cấp tài liệu hồi phục thay cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Quy tắc này cũng áp dụng cho hành khách chuyển tiếp máy bay đến Mỹ thông qua các cửa ngõ phổ biến của nước thứ ba như Toronto, Vancouver và Seoul.

“Chúng tôi biết những biện pháp này sẽ không loại bỏ tất cả rủi ro hoặc ngăn chặn hoàn toàn những người nhiễm bệnh vào Mỹ.” Tuy nhiên, quan chức này nói thêm, “các biện pháp này được thực hiện cùng nhau sẽ giúp hạn chế số lượng người nhiễm bệnh, đồng thời cung cấp cho chúng ta những cảnh báo sớm về các biến thể mới.”

Các quan chức Chính phủ Mỹ nói với Reuters rằng cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc tiếp tục gia tăng các ca nhiễm mới và đặt câu hỏi về tính xác thực của dữ liệu, chẳng hạn như trình tự bộ gen của virus từ Trung Quốc. Các chuyên gia y tế Mỹ cũng lo ngại sự lây lan quy mô lớn của virus ở Trung Quốc có thể dẫn đến đột biến virus. Ông Stuart Campbell Ray, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Johns Hopkins, cho biết: “Trung Quốc có dân số đông và khả năng miễn dịch thấp. Trong môi trường này, chúng ta có thể chứng kiến ​​sự bùng phát của các biến thể mới”.

Từ ngày 8/1, Trung Quốc không còn yêu cầu hành khách nhập cảnh phải cách ly. Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan và Ý đều đã công bố các biện pháp kiểm dịch tăng cường đối với du khách Trung Quốc sắp tới vì lo ngại rằng các chủng đột biến mới sẽ được sinh ra tại Trung Quốc và lan ra thế giới khi du khách đi du lịch.

Ấn Độ

Ngày 23/12, ca nhiễm đầu tiên trở về từ Trung Quốc được phát hiện gây hoang mang. Chính phủ Ấn Độ sau đó đã thông báo rằng hành khách quốc tế đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính. Những người xuất hiện các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính với axit nucleic khi đến nơi sẽ bị cách ly.

Nhật Bản, Malaysia

Nhật Bản yêu cầu du khách Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới đến quốc gia này thì phải cách ly; Malaysia cũng áp dụng các biện pháp theo dõi và giám sát.

Theo tờ The Japan Times, khi đề cập đến Trung Quốc Đại Lục, Thủ tướng Kishida lưu ý các phóng viên: “Rất khó để nắm bắt tình hình ở Trung Quốc bởi vì thông tin về các ca nhiễm bệnh khác nhau giữa chính quyền trung ương và khu vực, cũng như giữa chính quyền và khu vực tư nhân.”

Ông nhấn mạnh: “Ngày càng có nhiều người ở Nhật Bản lo lắng [về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc].” Thủ tướng Nhật Bản giải thích, các hạn chế mới của Tokyo không nhằm ngăn chặn việc đi lại quốc tế, mà nhằm ngăn chặn sự gia tăng đột biến các ca nhiễm ở đất nước mặt trời mọc. Ông khẳng định, Nhật Bản sẽ nỗ lực để việc đi lại xuyên biên giới được thông suốt.

Việc nhiều quốc gia gia tăng hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch Trung Quốc cũng đã ảnh hưởng đến Hồng Kông. Theo báo chí Hồng Kông đưa tin, Nhật Bản thông báo các chuyến bay từ Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục chỉ có thể hạ cánh tại 4 sân bay ở Tokyo, Osaka và Nagoya bắt đầu từ ngày 30. Nhiều công ty du lịch cho biết có thể phải hủy các đoàn du lịch.

Đài Loan

Sẽ bắt đầu xét nghiệm đối với du khách từ Trung Quốc vào ngày 1/1/2023.

Hàn Quốc

Cơ quan phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nhánh BF.7 của chủng đột biến “Omicron” ở Trung Quốc lây nhiễm nhiều hơn và họ đang hết sức chú ý đến xu hướng đột biến của virus. Vào ngày 30/12, cơ quan này sẽ đưa ra quyết định về việc có đưa Trung Quốc vào danh sách mục tiêu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh hay không.

Ý

Ngày 28/12, gần 1/2 số du khách trên 2 chuyến bay từ Trung Quốc đến Milan (Ý) đã nhiễm COVID-19, tờ The Hill dẫn thông báo của các quan chức y tế Ý. Cụ thể, khoảng 38% số du khách trên một chuyến bay đến Sân bay Malpensa tại Milan đã dương tính với COVID-19, trong khi có khoảng 52% nhiễm bệnh trên chuyến bay thứ hai, theo các quan chức địa phương ở vùng Lombardy của Ý.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Ý, ông Orazio Schillaci cho hay Ý sẽ bắt đầu xét nghiệm tất cả những người mới đến từ Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia tỷ dân đang tăng mạnh.

Ông Orazio Schillaci cho biết: “Biện pháp này là cần thiết để đảm bảo việc giám sát và phát hiện các biến thể có thể có của virus nhằm bảo vệ người dân Ý”.

Triều Tiên

Điều đáng chú ý là một số cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ ảnh chụp màn hình “Nhắc nhở quan trọng về chính sách xuất nhập cảnh điểm đến” trên Weibo, trong đó Triều Tiên cũng đưa ra tuyên bố rằng “Công dân Trung Quốc tạm thời bị cấm nhập cảnh vào đất nước này, ngoài ra những người khác bao gồm tất cả những công dân Triều Tiên nhập cảnh trong thời gian gần đây  đều phải chịu sự cách ly giám sát trong 30 ngày.”

p3265721a690346455 ss
Một cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ ảnh chụp màn hình “Lời nhắc quan trọng về các chính sách xuất nhập cảnh tại điểm đến” trên Weibo. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc) dường như không hài lòng với việc các quốc gia thắt chặt phòng chống dịch bệnh ở biên giới. Ngày 27/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh tin rằng các biện pháp phòng chống dịch bệnh của các quốc gia phải khoa học và phù hợp, không nên ảnh hưởng đến các hoạt động qua lại của mọi người.

Những video và thông điệp về tình trạng bệnh viện quá tải và nhà tang lễ quá tải đã lan truyền khắp Trung Quốc trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, dữ liệu chính thức của ĐCSTQ cho thấy chỉ có một người chết vì virus corona mới trong tuần qua, điều này đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ.

p3265571a183846295
Xác chết không kịp xử lý, chất đống ở bệnh viện Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

Đồng thời, Chính phủ Trung Quốc vào ngày 26/12 tuyên bố sẽ dừng các biện pháp kiểm dịch nhập cảnh nghiêm ngặt đã kéo dài gần 3 năm vào đầu năm tới và dần dần nối lại hoạt động du lịch nước ngoài của người Trung Quốc. Vào ngày 27/12, có thông báo rằng việc phê duyệt hộ chiếu cho công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài và thăm bạn bè sẽ “được khôi phục lại một cách có trật tự”.

Sự gia tăng đột biến số lượt tìm kiếm du lịch quốc tế ở Trung Quốc

Người dân Trung Quốc, những người đã phải trải qua các đợt phong tỏa và những khó khăn không ngừng dưới các biện pháp phòng chống COVID hà khắc của ĐCSTQ, đã đổ xô đến các địa điểm du lịch vào ngày 27/12.

Trong vòng nửa giờ sau khi có tin tức về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, số lượt tìm kiếm các điểm đến xuyên biên giới được ưa thích đã tăng gấp 10 lần trên nền tảng du lịch Ctrip của Trung Quốc. Ctrip cho biết, Ma Cao, Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan, và Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất.

Dữ liệu của Trip.com cho thấy, số lượt người Trung Quốc đặt chuyến bay đi nước ngoài đã tăng 254% vào đầu ngày 27/12 so với ngày hôm trước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích không kỳ vọng sự gia tăng đột biến ngay lập tức của du khách Trung Quốc sau khi nước này mở cửa trở lại.

Ông Lưu Tư Mẫn (Liu Simin), một quan chức của bộ phận du lịch thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Tương lai Trung Quốc, một viện nghiên cứu đặt ở Bắc Kinh, nhận định rằng cho đến năm 2024, du lịch quốc tế sẽ không phục hồi như mức trước đại dịch.

Theo ông Lưu, đợt bùng phát hiện tại trên khắp đất nước ảnh hưởng đến nhiều kế hoạch du lịch của người Trung Quốc. Một vấn đề khác là tiền bạc.

Ông Lưu kết luận: “Mọi người cần có thời gian để lấy lại niềm tin sau khi rất nhiều người mất việc làm hoặc kiếm được ít tiền hơn trong thời gian đại dịch.”

Trí Đạt (t/h)