Gần đây, một số kênh truyền thông tại Trung Quốc Đại Lục và một số tài khoản mạng xã hội Twitter đang giúp đỡ phát tán tin tức giả về nguồn gốc COVID-19 (dịch bệnh do virus Trung Cộng gây ra). Thông tin này cố gắng đổ lỗi nguồn gốc virus cho tôm tại tiểu bang Maine, Mỹ. 

shutterstock 1429258856
(Nguồn: Shutterstock)

Trang USA Today đưa tin, nhà nghiên cứu Marcel Schliebs thuộc Đại học Oxford khi nhìn thấy dòng tweet của ông Tra Lập Hữu (Zha Liyou) – Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Kolkata của Ấn Độ, đã ngay lập tức chú ý đến việc tuyên truyền tin tức giả này. 

Ông Marcel Schliebs nghiên cứu nội dung tin tức chính trị sai lệch, tuyên truyền và gây chia rẽ trong hệ sinh thái thông tin trực tuyến của Vương quốc Anh tại Viện Internet thuộc Đại học Oxford. Ông phát hiện thấy rằng dòng tweet này có liên hệ với hàng trăm tài khoản Twitter. Những tài khoản này có thật, có giả, và chúng đang truyền bá thông tin sai lệch ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Tra Lập Hữu, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Kolkata, Ấn Độ, cho biết trong tweet được đăng vào ngày 19/9 rằng thông qua chuỗi hàng hóa đông lạnh đã xác định được nghi phạm chính về nguồn COVID-19. Nội dung tweet nói rằng: “Vào ngày 11/11/2019, một chiếc máy bay MU298 chở hải sản đến từ tiểu bang Maine (Mỹ) đi qua Thượng Hải, rồi vận chuyển đến chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc. Trong vài tuần sau đó, rất nhiều công nhân xung quanh đó chở lô hải sản này đã bị nhiễm bệnh.”

Dòng tweet của tổng lãnh sự sau đó đã bị xóa. Trong bài viết của USA Today có đính kèm ảnh chụp màn hình cho thấy, tweet này được dịch từ một dòng tweet tiếng Trung của một tài khoản có tên Dai Shihan.

Phóng viên Epoch Times đã tìm kiếm sơ qua và phát hiện rằng những người đăng tải thông tin này sớm nhất dường như là các kênh truyền thông Đại Lục như Sohu.

id13323163 aa772d05752c12352b3ca9f22ec226fa 483x400 1
ĐCSTQ bị cáo buộc mượn truyền thông để đổ nguồn gốc dịch bệnh cho tôm tại tiểu bang Maine, Mỹ. (Ảnh chụp màn hình Sohu).

Bà Kathleen Hall Jamieson, giám đốc Trung tâm Annenberg về Chính sách Công tại Đại học Pennsylvania, nói rằng những câu chuyện này được lan truyền bởi các tài khoản mạng xã hội có liên quan đến Trung Quốc (ĐCSTQ) không phải là mới.

Bà Kathleen Hall Jamieson nói rằng: “Thời kỳ đầu của đại dịch, nguồn tin của Trung Quốc (ĐCSTQ) lan truyền thông tin nói rằng SARS CoV-2 (virus Trung Cộng) lan truyền là bắt nguồn từ Fort Detrick (căn cứ quân sự Mỹ) và do quân đội Mỹ lan truyền đến Trung Quốc.”

Trong một nghiên cứu của ông Marcel Schliebs Schliebus tại Đại học Oxford cũng có phần khớp với tuyên bố của bà Kathleen Hall Jamieson.

“Gần như ngay từ khi bắt đầu bùng phát dịch, vấn đề về nguồn gốc COVID-19 có tầm quan trọng cốt lõi đối với các cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc (ĐCSTQ).” Ông Schliebs nói, “Hành động phối hợp này hiển nhiên là tự thuật nhằm thúc đẩy chiến lược tuyên truyền tổng thể và các mục tiêu địa chính trị của Bắc Kinh.”

Thông tin liên quan đến việc đổ lỗi nguồn gốc dịch bệnh cho tôm cũng được lan truyền trên mạng xã hội Weibo

id13323173 291cc24843b557fd90f98ed68d05ef3b 567x400 1
ĐCSTQ bị cáo buộc mượn truyền thông xã hội để đổ lỗi nguồn gốc dịch bệnh cho tôm xuất khẩu của Mỹ. (Ảnh chụp màn hình Weibo).
id13323174 dd83b22c3fa719d70c1d960d63ccac22 568x400 1
ĐCSTQ bị cáo buộc mượn truyền thông xã hội để đổ lỗi nguồn gốc dịch bệnh cho tôm xuất khẩu của Mỹ. (Ảnh chụp màn hình Weibo).

Sau khi ông Schliebs gửi thông tin cho Twitter, Twitter đã đình chỉ tài khoản liên quan đến thông tin sai lệch.

Virus Trung Cộng (gây bệnh viêm phổi ở Vũ Hán) lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm 2019 và lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới. Trận đại dịch đang diễn ra này đã gây ra 240 triệu ca nhiễm và gần 5 triệu ca tử vong trên toàn thế giới, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

Nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, cũng ủng hộ các cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của dịch bệnh. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn luôn dùng các phương thức khác nhau để cản trở các cuộc điều tra liên quan.

Sau khi nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và phía Trung Quốc phối hợp công bố báo cáo điều tra không có kết quả vào tháng 3 năm nay (năm 2021), trước áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom cho biết các chuyên gia của WHO gặp phải những khó khăn trong việc có được các dữ liệu nguyên thủy ban đầu.

Ngày 2/1 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nói về nguồn gốc của dịch bệnh: “Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy rõ rằng dịch bệnh có khả năng bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới.”

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: