Một số nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa và các chuyên gia về an ninh đã tuyên bố rằng chế độ cộng sản Trung Quốc đang đặt ra nhiều chứ không chỉ là một mối đe dọa như phần lớn người Mỹ nhận thức, và đã đến lúc phải đứng lên chống lại ĐCSTQ.

Trung Quốc, Mỹ
(Ảnh minh hoạ từ Shutterstock)

Hội nghị thượng đỉnh về Tự do được tổ chức bởi Trung tâm Falkirk của Đại học Liberty hôm 27-28/7 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về virus corona và sự suy thoái kinh tế hiện nay.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ – Trung đang xấu đi nhanh chóng. Chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã gia tăng chỉ trích và hành động chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc đối với việc vi phạm nhân quyền, trộm cắp tài sản trí tuệ, và gây hấn quân sự. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng nghị sĩ (TNS) Tom Cotton (Đảng Cộng hòa – bang Arkansas) cho biết chế độ cộng sản Trung Quốc “đã làm lan truyền bệnh dịch này ra toàn thế giới” vì sự bất cẩn và ác ý của họ. 

“Tôi nghĩ người Mỹ đã nhìn thấy bộ mặt thật của cộng sản Trung Quốc,” ông nói.

Theo ông Cotton, một người chống ĐCSTQ lâu năm, có nhiều cách để khiến ĐCSTQ phải trả giá trực tiếp hoặc gián tiếp cho những tổn hại họ đã gây ra. Ông cũng giới thiệu một luật sẽ cung cấp ưu đãi cho các công ty mang sản xuất về nước, như trợ cấp tiền thuế  hoặc hỗ trợ trực tiếp.

TNS Marsha Blackburn (Đảng Cộng hòa – bang Tennessee), một nhà chỉ trích Trung Quốc nổi tiếng khác, cho biết Hoa Kỳ phải “làm sáng tỏ” quan hệ của mình với Trung Quốc.

“Tôi nghĩ rằng thật không ngoa khi sử dụng thuật ngữ rằng đây là một cuộc Chiến tranh Lạnh,” bà nói.

Bà Blackburn và ông Cotton đã giới thiệu một dự luật vào tháng 5 nhằm cấm các công dân Trung Quốc nhận thị thực sinh viên của Hoa Kỳ tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Tuần trước bà Blackburn cũng phát hành một sách trắng liệt kê hơn 120 khuyến nghị về cách tách khỏi Trung Quốc.

“ĐCSTQ sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để xâm nhập vào các cộng đồng nghiên cứu của chúng ta,” bà cho biết, nói thêm rằng Washington nên cắt đứt mối quan hệ của Bắc Kinh với các trường đại học, viện đại học, các cơ quan cấp tài trợ, và các tổ chức tư vấn chính phủ trên khắp nước Mỹ.

Các nhà lập pháp Cộng hòa bao gồm bà Blackburn cũng lên án các cuộc nổi loạn tại Hoa Kỳ, nói rằng triết lý Mác-xít được ĐCSTQ sử dụng đang tràn ngập khắp các đường phố của Portland, Chicago, và Washington.

‘Virus Trung Cộng’

Trước đó, Mỹ đã có một động thái chưa từng có là ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, cáo buộc cơ sở này là một trung tâm gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ.

Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô.

Chính quyền Trump buộc tội Trung Quốc đánh cắp các bí mật thương mại của các công ty Hoa Kỳ và gần nhất là nỗ lực nhằm chiếm lấy các kết quả nghiên cứu liên quan đến COVID-19.

“Họ đang tích cực tấn công các hệ thống máy tính của những người đang cố gắng phát triển vắc-xin để bảo vệ người Mỹ khỏi virus Trung Cộng,” cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết tại sự kiện của Đại học Liberty.

Theo ông Navarro, điều gây sốc hơn là các quan chức Trung Quốc “đã bắt tay Tổng thống” trong buổi lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một Mỹ – Trung tại Nhà Trắng vào ngày 15/1.

“Tốt hơn nếu khi đó họ nói với chúng tôi rằng có một loại virus Trung Quốc lây truyền từ người sang người đang hoành hành khắp Trung Quốc,” ông cho biết.

Chế độ cộng sản Trung Quốc bị cáo buộc làm sai lệch và che giấu thông tin về virus và bằng chứng lây truyền từ người sang người trong những ngày đầu của nạn dịch.

TNS Ted Cruz (Đảng Cộng hòa – bang Texas) nói tại hội nghị rằng “Trung Quốc đặt ra mối đe dọa địa chính trị lớn nhất đối với Hoa Kỳ trong thế kỷ tới. Họ đang thực hiện  cuộc chiến tranh 1.000 năm”

Ông Cruz lên án NBA, Hollywood, các công ty truyền thông Mỹ, và các tổ chức tư vấn chính phủ tại Washington đã cúi mình trước Trung Quốc.

“Họ sợ hãi khi nói bất cứ điều gì xấu về Trung Quốc,” ông cho biết. “Việc mua chuộc đó thật sự thâm sâu.”

Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cho phép kiện TQ vì COVID-19

Tuyên truyền

Phát biểu tại hội nghị, Hạ nghị sĩ Jim Banks (Đảng Cộng hòa – bang Indiana) cảnh báo về việc Trung Quốc tuyên truyền ngày càng tăng tại Washington. Ông cho biết tờ China Daily, một tờ báo tiếng Anh thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, sử dụng các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ để lan truyền thông tin định hướng của ĐCSTQ.

Tờ báo “xuất hiện một cách kỳ diệu trước cửa của mọi nhà lập pháp tại tòa nhà Quốc hội (Capitol Hill),” ông Banks nói với The Epoch Times, đặt câu hỏi về nguồn tài trợ của nó.

Hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy China Daily đã trả gần 19 triệu USD cho các công ty truyền thông Hoa Kỳ trong bốn năm qua.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã dán nhãn chín cơ quan truyền thông Trung Quốc hoạt động tại Hoa Kỳ là “các cơ quan ngoại giao”, bao gồm CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc), China Daily (Trung Quốc Nhật báo), People’s Daily (Nhân dân Nhật báo), và Global Times (Thời báo Hoàn Cầu).

Ông David Brat, cựu nghị sĩ Hoa Kỳ và là trưởng khoa của Trường Thương mại thuộc Đại học Liberty, đã tổ chức hội nghị này tại Trung tâm Falkirk nhằm vạch trần những ý định thực sự của chế độ cộng sản Trung Quốc.

“Sự kiện này dành riêng cho 1,4 tỷ người Trung Quốc đang sống sau bức tường lửa, những người không có tự do, những người không có thông tin, những người đang bị đàn áp,” ông Brat nói với The Epoch Times.

Theo ông Brat, sự kiện này là “một hội nghị hành động nhằm xử lý trách nhiệm của ĐCSTQ, và để bảo tồn và khôi phục luật pháp, các nền kinh tế thị trường tự do, và các nguyên tắc Do Thái giáo – Kitô giáo (Judeo-Christian) tại Mỹ.”

Hơn chục thành viên của House Freedom Caucus cũng phát biểu tại hội nghị nhằm làm sáng tỏ những hành động nham hiểm của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Họ kêu gọi buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm vì đã để lây lan virus giết chết hơn 650.000 người trên khắp thế giới và tàn phá nền kinh tế toàn cầu.

Gia Huy (theo The Epoch Times)

Xem thêm: