Một số tiểu bang tại Mỹ do Đảng Dân chủ cầm quyền trong tuần này đã bắt đầu tiến hành dỡ bỏ dần các quy định hạn chế liên quan đến COVID-19, theo Daily Mail.

Embed from Getty Images

Các thống đốc của California, Connecticut, Delaware, New Jersey (tất cả đều là thành viên Đảng Dân chủ), và thống đốc Oregon của Đảng Cộng hòa tuần này đều loan báo kế hoạch sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà và trường học.

Thống đốc Gavin Newsom của California tuyên bố rằng tiểu bang do ông lãnh đạo từ tuần tới sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà đối với người đã tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19.

Thống đốc Ned Lamontu của Connecticut cho biết quy định bắt buộc đeo khẩu tại các trường học và các trung tâm chăm sóc trẻ em trên toàn tiểu bang sẽ kết thúc vào ngày 28/2.

Thống đốc John Carney của Delaware loan báo rằng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà sẽ kết thúc vào ngày 11/2 và quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại trường học sẽ hết hạn vào ngày 31/3.

Thống đốc Phil Murphy của New Jersey nói rằng vào ngày 7/3 ông sẽ thu hồi lệnh bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang tại trường học trên khắp tiểu bang.

Thống đốc Kate Brown của Oregon cho biết quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà và trường học sẽ kết thúc vào ngày 31/3.

Phản ứng với các quyết định của những thống đốc nêu trên, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Vivek Murthy, trong cuộc điều trần tại Ủy ban Tài chính Thượng viện hôm 8/2, đã nói rằng khẩu trang vẫn là “công cụ hữu ích” để giảm lây lan COVID-19. Ông cũng ám chỉ rằng nước Mỹ chưa ở vào thời điểm nên dỡ bỏ các biện pháp phòng chống COVID-19.

Các bậc cha mẹ, trong một hoàn cảnh lý tưởng [không có dịch bệnh], liệu có muốn con họ phải đeo khẩu trang? Không bậc cha mẹ nào muốn con mình phải đeo khẩu trang nếu nó không cần thiết”, ông Murthy nói.

Tổng Y sĩ Hoa Kỳ nói thêm: “Tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta nên là dỡ bỏ những kiểu quy định hạn chế này ở những nơi có thể dỡ bỏ”.

Thời gian qua, nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt tại Bắc Âu, cũng đã dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến COVID-19.

Như Ngọc

Xem thêm: