Một nhóm cử tri tình nguyện ở Georgia đã xác định hơn 50.000 phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020 là bất hợp pháp.

Embed from Getty Images

Công ty phân tích dữ liệu cử tri có trụ sở tại Georgia cho biết họ đã phát hiện ra khoảng 40.000 phiếu bầu bất hợp pháp đã được bỏ phiếu ở Georgia trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3/11. 

Mark Davis, Chủ tịch của Data Productions Inc., người được coi là một chuyên gia trong 5 vụ kiện liên quan đến tranh chấp bầu cử, đã phát hiện 40.239 người chuyển từ Hạt này sang Hạt khác vào hơn 30 ngày trước cuộc bầu cử nhưng vẫn bỏ phiếu ở Hạt cũ của họ, điều này là bất hợp pháp theo Luật Georgia. 40.239 người đã không đăng ký địa chỉ mới kịp thời để bỏ phiếu ở Hạt mới, theo luật, họ không thể bỏ phiếu ở bất kỳ Hạt nào cho đến khi họ thực hiện việc đăng ký địa chỉ.

40.239 phiếu bất hợp pháp này nhiều hơn gấp ba lần so với khoảng cách hiện tại trong cuộc đua Tổng thống: Joe Biden hiện hơn Tổng thống Donald Trump khoảng 12.000 phiếu tại Georgia.

Nhóm này cũng phát hiện hơn 10.000 người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 không còn sống ở tiểu bang, điều này cũng là bất hợp pháp.

“Phân tích cũng cho thấy 267.255 người đã thông báo cho USPS rằng họ đã chuyển ra ngoài bang Georgia, có nghĩa là họ không còn đủ điều kiện để bỏ phiếu ở bang này nữa, tuy nhiên, 14.980 người trong số này được cho là vẫn đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia. 100% các lá phiếu của họ là bất hợp pháp.”

Ông Davis nói: “Khi chúng tôi chạy dữ liệu về những thay đổi địa chỉ này, những con số khiến tôi giật mình.”

Để xác minh lại thông tin trên, một tình nguyện viên của tổ chức “Nations In Action” tại Georgia, Derek Somerville – Giám đốc điều hành của Sierra Partners LLC và là cựu Đặc vụ FBI – đã phân tích lại dữ liệu cử tri của ông Davis.

“Tôi đã làm việc trong cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Tôi là một điều tra viên liên bang được đào tạo, người được chỉ định tham gia các vụ án Tham nhũng Công cộng,” ông Somerville nói. “Sau khi điều tra một mẫu ngẫu nhiên của những cử tri này, có thể thấy rất rõ rằng hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng chục nghìn cử tri trong cuộc bầu cử này không cư trú ở Hạt mà họ đã bỏ phiếu … hoặc thậm chí ở bang Georgia.”

Maria Strollo Zack, người sáng lập và chủ tịch tổ chức “Nations In Action,” thừa nhận rằng những gì được cho là xảy ra ở Georgia phải khiến mọi cử tri quan tâm dù là đảng phái nào. Cô nói: “Cơ quan lập pháp Georgia đã phản bội lại công dân của mình khi từ chối tập trung vào hành vi gian lận cử tri phổ biến có hệ thống trong nhiều thập kỷ.”

“Người Mỹ yêu cầu các cuộc bầu cử trung thực, tự do và công bằng và các cử tri Georgia xứng đáng nhận được điều này tốt hơn,” cô Zack nói. “Georgia có luật lệ rõ ràng khi nói đến việc cử tri bỏ phiếu bầu ở nơi họ sống. Các Luật sư về Bầu cử, Tổng chưởng lý và Cục Điều tra Georgia cần phải tham gia để điều tra sự việc.”

Cô Zack cũng kêu gọi cơ quan lập pháp bang Georgia ngay lập tức bắt đầu các phiên điều trần về thông tin này. 

“Nếu chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử bị hủy, Đại hội đồng [cơ quan lập pháp bang] có thể cần phải tự mình bước vào và quyết định xem có đề cử Đại cử tri hay không để đưa ra quyết định quan trọng về việc ai sẽ là Tổng thống tiếp theo.”

Trong đêm bầu cử, Tổng thống Trump đã liên tiếp dẫn đầu ở Georgia với hơn 100.000 phiếu cách biệt. Sau đó, việc đếm đã dừng lại, được cho là vì “đường ống nước vỡ” ở Atlanta. Cho đến nay, không có bằng chứng cho thấy sự cố vỡ đường ống xảy ra. Hàng chục nghìn lá phiếu tiếp theo được đếm và gần như là tất cả cho Joe Biden.

Lê Vy

Xem thêm: