Ông Rudy Giuliani, trưởng nhóm pháp lý của TT Trump, cho biết nhóm sẽ áp dụng một chiến lược khác mà nhiệm vụ chính là tập trung hơn vào các máy bỏ phiếu được sử dụng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3/11.

Embed from Getty Images

Hình ảnh luật sư Giuliani, người đứng đầu nhóm pháp lý của TT.Trump, tại họp báo cáo buộc về gian lận bầu cử ở Philadelphia vào ngày 7/11/2020 (Ảnh: BRYAN R. SMITH / AFP/Getty Images).

Hôm thứ Bảy (19/12), phát biểu trên chương trình podcast War Room của cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon, luật sư Giuliani đã nói về sự chuyển hướng chiến lược nêu trên.

“Chúng tôi đã họp gần như cả ngày hôm qua. Bắt đầu từ sáng hôm nay (19/12), nhóm chúng tôi có một chiến lược hoàn toàn khác,” ông Giuliani nói với ông Bannon, “Chiến lược này sẽ tập trung chủ yếu vào một số bằng chứng mà chúng tôi có về một số máy [bỏ phiếu].”

Ông Giuliani cũng tuyên bố rằng Thống đốc Doug Ducey của bang Arizona và Thống đốc Brian Kemp của bang Georgia là những người liên quan đến tội che đậy sự thật ở các tiểu bang của họ. Ông nói thêm rằng nhóm của TT Trump hy vọng sẽ có thể tiến hành kiểm tra các máy bỏ phiếu ở Pennsylvania, Arizona, Georgia và Michigan.

“Tôi nghĩ chúng tôi có thể hoàn thành những việc này bất chấp sự phản kháng và sự che đậy của các Thống đốc đảng Cộng hòa, một người ở Arizona và một người ở Georgia. Nếu chúng tôi có sự hợp tác của họ, chúng tôi đã có thể kết thúc vào thứ Hai (21/12),” ông giải thích, “Tôi thấy mệt mỏi khi phải đối phó với họ. Chúng tôi chỉ gạt họ sang một bên và tôi nghĩ vào cuối tuần này, các bạn sẽ thấy các chiến lược khác nhau được áp dụng.”

Ông Giuliani nói rằng phải tiến hành kiểm tra máy bỏ phiếu. Ông dường như cũng nhắm vào Thống đốc bang Georgia là ông Brian Kemp và Thống đốc bang Arizona là ông Doug Ducey, khi mà cả 2 người ông này đều phủ nhận các cáo buộc gian lận bầu cử của chiến dịch ở các bang của họ

“Lý do các ông phản kháng việc chúng tôi kiểm tra những máy móc này là vì các ông biết bản thân các ông đã làm điều gì đó không đúng đắn.”

“Các ông có thể cho giới truyền thông giám sát đảm bảo rằng chúng tôi không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cỗ máy này. Hãy cho chúng tôi 8 giờ và chúng tôi sẽ cho các ông biết có bao nhiêu phiếu bầu giả tạo trong máy, cách nó được sử dụng để thao túng phiếu bầu như thế nào. Cần phải làm như thế tại các tiểu bang Georgia, bang Arizona, bang Michigan, và bang Pennsylvania.”

Công ty sản xuất máy bỏ phiếu Dominion đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc máy móc của họ có thể chuyển đổi phiếu bầu. Giám đốc điều hành John Poulos của công ty cho biết các máy bỏ phiếu đó không thể chuyển được phiếu bầu từ ứng cử viên này sang ứng viên khác. Nhưng có tin cho biết một cuộc kiểm tra về máy bỏ phiếu ở hạt Antrim bang Michigan đã đưa ra kết luận ngược lại.

Đầu tháng 12 “Nhóm liên minh hành động đặc biệt” (Allied Security Operations Group) bắt đầu thực hiện điều tra 22 máy bỏ phiếu Dominion ở hạt Antrim bang Michigan, kết luận được nhóm này đưa ra cho rằng hệ thống bỏ phiếu Dominion là có chủ ý và mục đích của việc tạo ra sai sót nội bộ trong hệ thống, thực hiện gian lận có hệ thống, từ đó ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Ông Giuliani cũng đã kêu gọi các hạt ở những tiểu bang bầu cử quan trọng cho phép nhóm của ông kiểm tra máy bỏ phiếu. Và trong tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Eddie Farnsworth, một thành viên Đảng Cộng hòa, đã ban hành trát yêu cầu kiểm tra các máy bỏ phiếu của Hệ thống bỏ phiếu Dominion trong hạt, với thời hạn là 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 18/12. Tuy nhiên, Hội đồng Giám sát đã bỏ phiếu tại Hạt Maricopa của Arizona đã bác bỏ trát hầu tòa yêu cầu kiểm tra máy bỏ phiếu trong ngày 18/12.

Về phía Dominion, công ty này đã thông qua một hãng luật gửi thông điệp đến luật sư Powell là người đưa ra những cáo buộc và thúc đẩy điều tra về máy bỏ phiếu Dominion, yêu cầu bà Powell rút lại những cáo buộc về công ty được đưa ra trong các cuộc họp báo truyền thông, ngụ ý rằng công ty có thể kiện bà Powell vì tội vu khống. Trong cuộc phỏng vấn của Larry O’Connor – người dẫn chương trình radio WMAL-FM, luật sư Powell đã nói rằng sẽ rất vui khi thấy Dominion kiện bà vì cáo buộc nêu trên, bởi vì như vậy thì càng thúc đẩy bà Powell thu thập bằng chứng dân sự.

Y Bình

Xem thêm: