Khi hành vi gian lận trong cuộc bầu cử của ứng cử viên đảng Dân chủ Hoa Kỳ Biden bị phanh phui, “tình bạn” giữa ông này và lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ cũng thu hút sự chú ý. Đồng thời, Bắc Kinh cũng đang bí mật khởi động “Dự án Biden”. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ rằng nhóm ông Biden đang tích cực liên lạc với Bắc Kinh. Sau cuộc họp bí mật giữa hai bên, các cuộc trao đổi bán chính thức giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang được nối lại.

Embed from Getty Images

Ngày 4/12/2013, theo lời mời của Lý Nguyên Triều, ông Joe Biden (trái), khi đó là Phó Tổng thống Mỹ, đã đến thăm Trung Quốc trên chiếc “Không quân số 2”, theo sau là con trai Hunter Biden (phải) và cháu gái. (Ảnh: Ng Han Guan-Pool/Getty Images)

Hiện tại vẫn chưa có quyết định chính thức về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ứng cử viên Đảng Dân chủ Biden đã tự mình tuyên bố thắng cử. Trong khi đó, nhóm của Tổng thống Trump cũng đang tiến hành các vụ kiện chống lại phe Dân chủ, cáo buộc gian lận trong bầu cử.

Theo một báo cáo ngày 15/11 của Nam Hoa Tảo báo (South China Morning Post, SCMP), sau khi các kênh truyền thông lớn công bố “chiến thắng” của Biden trong cuộc bầu cử tổng thống, các quan hệ bán chính thức giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã được khôi phục. Báo cáo chỉ ra rằng những trao đổi bán chính thức như vậy chủ yếu đạt được thông qua các cựu quan chức, học giả nghiên cứu và các lãnh đạo doanh nghiệp. Trong một cuộc thảo luận kín, cựu đại tá không quân của ĐCSTQ, đồng thời là giáo sư Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh, ông Vương Tương Tuệ (Wang Xiangsui) đã tiết lộ tin tức này.

Giáo sư Vương cho biết, trong vài tháng qua, do quan hệ Trung-Mỹ xấu đi, các hoạt động trao đổi này bị gián đoạn, hiện đang dần khôi phục. Những người nối lại liên lạc chủ yếu có liên quan đến Đảng Dân chủ Hoa Kỳ. Ông nói rằng những người thân cận với ông Biden gần đây đã liên lạc với các nhóm chính sách của Trung Quốc để thảo luận về cách khôi phục quan hệ giữa hai nước.

Báo cáo dẫn lời một cố vấn chính phủ Trung Quốc, cho biết ông đã gặp Kurt Campbell và Jake Sullivan từ nhóm ông Biden và các cựu quan chức Đảng Dân chủ. Họ đã đến thăm Bắc Kinh nhiều lần trong những năm gần đây và bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ giữa hai nước.

 

Ông Lý Nguyên Triều (Li Yuanchao), người có tình bạn giao hảo với ông Biden, xuất hiện một cách kỳ lạ

Điều đáng chú ý là vào ngày ông Biden tự mình tuyên bố “chiến thắng”, ông Lý Nguyên Triều, cựu Phó Chủ tịch ĐCSTQ, người thường cao giọng trong những bản tin tức tiêu cực, lại lộ diện.

Ngày 14/11, truyền thông Hồng Kông đưa tin, vào ngày 7/11, ông Lý Nguyên Triều đã xuất hiện trong buổi đi thăm Khu triển lãm Hình ảnh Toàn diện Thượng Hải của CIIE lần thứ ba. Đi cùng còn có ông Trần Dần (Chen Yin), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy kiêm Phó Thị trưởng thường vụ Thượng Hải, và ông Lưu Mẫn (Liu Min), Phó Giám đốc Ủy ban Thương mại Thành phố.

Giới phân tích cho rằng, sự xuất hiện của ông Lý Nguyên Triều và các quan chức cấp cao Thượng Hải cho thấy rằng ông Tập Cận Bình có thể cần ông ta làm điều gì đó.

Khi hành vi gian lận bầu cử của  ông Biden ở một số bang chính bị phanh phui, “tình bạn” của ông với lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ cũng thu hút sự chú ý. Tin cho hay, vào ngày 4/12/2013, theo lời mời của Phó Chủ tịch ĐCSTQ Lý Nguyên Xương, ông Biden, khi đó là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, đã lên chuyên cơ và đến Bắc Kinh để thăm chính thức Trung Quốc hai ngày.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ mô tả ông Biden đã hết sức tận dụng “tình bạn lâu năm” với giới lãnh đạo ĐCSTQ để thúc đẩy quan hệ phát triển giữa hai nước. Con cháu của ông Biden, gồm Hunter Biden cũng đi cùng.

Thông tin công khai cho thấy, ông Biden đã tranh thủ các việc kinh doanh cho gia đình khi đến thăm Trung Quốc vào thời điểm đó. Mười ngày sau chuyến thăm này, Hunter Biden đã hoàn tất thỏa thuận lớn thứ hai với ĐCSTQ – quỹ đầu tư trị giá 1 tỷ USD do phía Trung Quốc cung cấp.

Theo hồ sơ của Chính phủ Hoa Kỳ, sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Biden vào cuối năm 2013, thái độ của ông đối với ĐCSTQ ngày càng dịu bớt. Vào tháng 10/2014, ông Biden nói trong một bài phát biểu tại Trường Harvard Kennedy, “Tôi muốn Trung Quốc (ĐCSTQ) thành công, bởi vì thành công kinh tế của họ là phù hợp với lợi ích của chúng ta.”  Thái độ của ông Biden đối với ĐCSTQ là rất rõ ràng, chính là phát triển quan hệ với ĐCSTQ.

 

Con trai của ông Biden làm ăn với Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc

Công ty tư vấn và đầu tư Hoa Kỳ ‘Rosemont Seneca Partners’ do Hunter Biden đồng sáng lập. Công ty này là một trong bốn cổ đông sáng lập của quỹ Công ty đầu tư Bột Hải Hoa Mỹ (BHR Partners), được chính thức thành lập tại Thượng Hải vào ngày 16/12/2013. Ba cổ đông khác của Công ty đầu tư Bột Hải Hoa Mỹ, là các công ty quản lý tài sản Trung Quốc, bao gồm: Quỹ Đầu tư Công nghiệp Bột Hải, công ty Quản lý Quỹ Thu hoạch và Công ty tư vấn đầu tư Thornton Groups.

Quy mô quỹ ban đầu của Công ty đầu tư Bột Hải Hoa Mỹ là 1 tỷ USD, do phía Trung Quốc chi; nửa năm sau, ĐCSTQ đã tăng quy mô quỹ lên 1,5 tỷ USD.

Theo hồ sơ dữ liệu của Hệ thống công khai thông tin tín dụng doanh nghiệp quốc gia Trung Quốc, Hunter Biden là thành viên ban giám đốc của Công ty đầu tư Bột Hải Hoa Mỹ (BHR Partners). Năm 2016, Bột Hải Hoa Mỹ nắm giữ 20 tỷ NDT vốn (tương đương gần 31 tỷ USD) và công ty mẹ của nó, công ty Quản lý Quỹ Thu hoạch trở thành công ty quản lý quỹ tương hỗ lớn nhất Trung Quốc.

Theo một báo cáo trước đó của Tờ New York Times, vào tháng 10/2017, Hunter đã mua 10% cổ phần của Bột Hải Hoa Mỹ với giá xấp xỉ 420.000 USD.

Năm 2014, Bột Hải Hoa Mỹ đã đầu tư vào Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc (China General Nuclear Power Corporation). Đây là một doanh nghiệp nhà nước khổng lồ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ điện hạt nhân và sản xuất điện hạt nhân. Hiện tại, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Quốc vụ viện ĐCSTQ nắm giữ 90% cổ phần và ông Hằng Kiện Khống, đại diện cho Chính quyền tỉnh Quảng Đông, nắm giữ 10% còn lại.

Đầu tháng Chín năm nay, theo bộ phim tài liệu dài 41 phút “Riding the Dragon: The Biden’s Chinese Secrets” (Cưỡi Rồng: Những bí mật Trung Quốc của gia tộc Biden) do BlazeTV sản xuất,  nêu bật một số thương vụ mà Hunter Biden đã tham gia với tư cách là thành viên hội đồng quản trị của Bột Hải Hoa Mỹ, có liên quan đến nhiều giao dịch với Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc.

Bộ phim cũng cáo buộc việc Hunter đã nhận được khoản vay 1 tỷ USD không lâu sau cuộc gặp với các quan chức ĐCSTQ.

Bộ phim dựa trên hồ sơ kinh doanh, tài liệu tài chính, báo cáo pháp lý và tài liệu tòa án, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ sau khi được phát sóng trên mạng xã hội.

 

Thông điệp của Lý Nguyên Triều gửi tới Công ty Điện hạt nhân Quảng Đông Trung Quốc

Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc được thành lập vào năm 2014. Hunter giữ tư cách là nhà đầu tư tổ chức của Công ty đầu tư Bột Hải Hoa Mỹ. Công ty này đã nắm giữ 10 triệu USD vốn chủ sở hữu trước khi Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc được niêm yết. Kinh doanh siêu quyền lực kiểu này không khác gì vơ vét tiền bạc, và việc có quyền lực chính phủ hùng mạnh chống lưng đằng sau là điều hiển nhiên.

Vào ngày 12/6/2015, vào buổi khai mạc Hội chợ Nam Á lần thứ 23 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Dianchi Côn Minh, Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc đã ra mắt lần đầu tiên tại hội chợ này. Ông Lý Nguyên Triều, khi đó là Phó Chủ tịch ĐCSTQ, đã gửi một thông điệp hiếm hoi tới Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc: Tôi hy vọng rằng Tổng điện hạt nhân Trung Quốc sẽ hợp tác với sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và thực sự hiện thực hóa điện hạt nhân “tiến ra toàn cầu”.

Một thời gian sau, Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc đã bị Mỹ xử phạt vì hành vi trộm cắp công nghệ nhạy cảm. Vào tháng 4/2016, FBI đã bắt giữ Szuhsiung Ho, một kỹ sư hạt nhân người Mỹ gốc Hoa, người từng làm tư vấn cho công ty này. Anh ta bị cáo buộc đã giúp các công ty ĐCSTQ có được tài liệu bí mật về công nghệ hạt nhân trong 20 năm qua. Tổng công ty điện hạt nhân Trung Quốc và công ty do Szuhsiung Ho thành lập tại Mỹ cũng bị kiện cùng lúc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết theo chỉ thị của Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc, Szuhsiung Ho cũng đã tuyển dụng các chuyên gia Mỹ từ bộ công nghệ hạt nhân dân dụng của Mỹ để hỗ trợ kỹ thuật cho công ty này. Szuhsiung Ho bị bắt ở Atlanta, trong lúc đang tháp tùng một số nhân viên từ Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc tham dự một hội nghị khoa học và công nghệ. Tháng 1/2017, Szuhsiung Ho nhận tội và sau đó bị kết án 24 tháng tù.

Vào ngày 14/8/2019, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã liệt Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc vào danh sách các thực thể kiểm soát xuất khẩu.

Miêu Vi

Trận chiến giữa những Đứa con của Ánh sáng và Bóng tối

Xem thêm: