Hôm thứ Sáu 11/12 (giờ Mỹ), các luật sư trong nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani và cô Jenna Ellis, đã chia sẻ rằng nhóm đang cân nhắc sẽ nộp từng đơn kiện riêng biệt lên các tòa án sơ thẩm liên bang sau khi Tối cao Pháp viện đã bác bỏ kiến nghị của Texas về việc khởi kiện kết quả bầu cử năm 2020 tại bốn bang chiến trường. Hai luật sư cũng kêu gọi các tòa án hãy dũng cảm cho phép tổ chức các phiên điều trần về các vụ kiện.

Embed from Getty Images

Cuối ngày thứ Sáu 11/12 (giờ Mỹ), các thẩm phán Tối cao Pháp viện đã từ chối yêu cầu của bang Texas về việc kiện các bang  Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin. Họ cho rằng Texas thiếu bằng chứng pháp lý — hoặc  khả năng  — để khởi kiện theo Hiến pháp và vì họ không đưa ra được lợi ích hợp pháp khi can thiệp vào cuộc bầu cử của các tiểu bang khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax, Luật sư Giuliani gọi quyết định của Tối cao Pháp viện là một “sai lầm khủng khiếp”

Về cơ bản, các tòa án đang truyền ra thông điệp rằng họ muốn tránh các vụ kiện liên quan đến bầu cử, họ không muốn tổ chức phiên điều trần cho chúng tôi, họ không muốn người dân Mỹ nghe thấy sự thật”, cựu thị trưởng thành phố New York nói. “Những sự thật này sẽ vẫn là vết thương hở trong lịch sử của chúng ta nếu chúng không được xử lý. Chúng [những sự thật] cần được lắng nghe, cần được phát sóng và cần ai đó đưa ra quyết định xem chúng là đúng hay sai. Và các toà án cần can đảm để đưa ra quyết định đó.

Ông Giuliani nói: “Vụ kiện bị từ chối không phải dựa trên vấn đề pháp lý mà là do vị thế tranh chấp. Giải pháp cho tình huống này là tổng thống, một số đại cử tri sẽ đưa vụ việc ra tòa án sơ thẩm liên bang, trong đó tuyên bố về những sự thật tương tự, nhờ đó bên nguyên đơn sẽ có vị thế hợp lệ và sẽ có phiên điều trần.

Không gì ngăn cản chúng tôi đệ trình ngay lập tức các vụ kiện này lên tòa án sơ thẩm liên bang, nơi mà tổng thống sẽ có vị thế [hợp lệ]”, ông tiếp tục. “Một số đại cử tri sẽ có vị thế khởi kiện bởi vì các quyền hiến pháp của họ đã bị vi phạm”.

Cô Ellis, cố vấn pháp lý cấp cao của chiến dịch tranh cử của TT Trump, nói với Newsmax rằng vẫn còn một “lối tấn công” khác nữa.

Thị trưởng [Giuliani] nói rằng chúng tôi đã dự tính đệ đơn kiện này như một vụ kiện riêng biệt tại tòa án sơ thẩm vì rõ ràng nơi đó bản thân tổng thống sẽ có vị thế”, cô Ellis nói.

Cô Ellis cũng cho rằng nhóm pháp lý của TT Trump vẫn còn thời gian cho đến ngày 6/1, thời điểm Quốc hội liên bang chính thức kiểm phiếu Đại Cử tri.

“Ngày trong tháng Một đó. Đó là ngày có ý nghĩa quan trọng nhất. Và Tối cao Pháp viện đã công nhận điều đó”, cô Ellis nói. “Chúng tôi vẫn còn thời gian, các cơ quan lập pháp của bang vẫn còn thời gian để làm điều đúng đắn. Họ có thể tra hỏi, họ có thể tổ chức các phiên điều trần, họ có thể đòi lại quyền chọn các đại cử tri và họ nên làm vậy. Tôi hy vọng rằng giờ đây tất cả các bằng chứng mà chúng tôi đã đưa ra trong các phiên điều trần sẽ mang lại cho họ nguồn cảm hứng và dũng khí mà họ cần có để hành động.

Cô Ellis nói rằng những gì đã xảy ra là “sự bại hoại về đạo đức” trên cả ba nhánh quyền Mỹ.

Đầu tiên là hánh hành pháp. Vấn đề của họ là họ đã thay đổi các quy tắc. Chúng tôi biết điều đó, chúng tôi có bằng chứng rõ ràng cho thấy điều đó”, cô Ellis nói. “Sau đó, là các nhà lập pháp của tiểu bang — có một số lượng đáng kể các nhà lập pháp ở các bang dao động, muốn làm điều đúng đắn, họ muốn thực hiện quyền hạn của Điều II, [Hiến pháp Hoa Kỳ], nhưng ban lãnh đạo đã từ chối làm điều hợp hiến này”.

Cô Ellis đã gọi quyết định của Tối cao Pháp viện về vụ kiện của Texas là một quyết định có vẻ “theo khuynh hướng chính trị”.

Làm thế nào họ có thể bác bỏ vụ việc này, tôi nghĩ là rất sốc. Tôi nghĩ điều đó là băng hoại về đạo đức”, cô Ellis nói.

Tôi nghĩ rằng bất kể kết quả như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đúng đắn”, cô Ellis nói thêm. “Tổng thống Trump là người can đảm, ông đứng về phía sự thật, Hiến pháp và tính liêm chính của cuộc bầu cử, và đó luôn là một cuộc chiến đáng để chiến đấu”.

Ông Giuliani nhấn mạnh các tòa án cần phải xem xét bằng chứng trong các vụ kiện phản đối kết quả bầu cử.

Ông nói: “Những sự thật này cần phải được lắng nghe. Bởi vì kiểu gian lận bầu cử này có thể sẽ tiếp diễn nếu không được chặn đứng từ đầu. Nếu chúng ta không chống lại điều đó, nếu chúng ta cho phép các phương tiện truyền thông lớn, các công ty công nghệ lớn và các chính trị gia Đảng Dân chủ và giới thượng lưu ở Washington — nếu chúng ta cho phép họ thoát tội này, thì mọi việc sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn”.

Đây là điều tồi tệ nhất trong lịch sử của chúng ta cho đến nay và nó phải được chấm dứt. Và tôi nghĩ người duy nhất có đủ can đảm để chống lại nó là Tổng thống Donald Trump. Chúng ta không thất bại, hãy tin tôi.

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: