Những lính Mỹ đầu tiên nhằm củng cố liên minh NATO tại Đông Âu trong bối cảnh Nga dàn quân đông đảo gần biên giới Ukraine đã tới miền đông nam Ba Lan vào ngày thứ Bảy (5/2).

linh My toi Ba Lan
Lính Mỹ thuộc Quân đoàn Không vận 18 của Quân đội Mỹ đến Wiesbaden, Đức, ngày 4/2. (Ảnh: Twitter/ US Army Europe and Africa)

Reuters dẫn một nguồn tin từ quân đội Ba Lan cho biết một máy bay vận tải nhỏ chở theo lính Mỹ đã đáp xuống cảng hàng không Rzeszow-Jasionka, Ba Lan vào sáng thứ Bảy (5/2).

Theo RT, trước đó vào thứ Sáu (4/2), lính Mỹ thuộc Quân đoàn Không vận 18 của Quân đội Mỹ cùng với xe quân sự và trang thiết bị vũ trang đã được các máy bay vận tải quân sự chuyên chở đến Sân bay Quân sự Wiesbaden tại Đức.

Đây là những lính Mỹ đầu tiên của đội quân 2.000 lính được lệnh sẽ tới các quốc gia NATO ở Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn giữa Washington và Moscow về Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư (2/2) đã ra lệnh điều động gần 3.000 binh lính đến Ba Lan và Romania để bảo vệ Đông Âu trước nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine.

Theo Bộ chỉ huy châu Âu của Quân đội Mỹ, lính Mỹ sẽ thiết lập trụ sở chính tại Đức, trong khi 1.700 lính dù thuộc Sư đoàn Không vận 82 của Quân đội Mỹ sẽ di chuyển tới Ba Lan, quốc gia có đường biên với Ukraine.

Trong vài ngày tới, khoảng 2.000 lính Mỹ từ căn cứ Fort Bragg tại tiểu bang Bắc Carolina sẽ di chuyển sang châu Âu.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, phi đoàn bay khoảng 1.000 lính Mỹ đang đóng quân tại thị trấn Vilseck, Đức cũng sẽ được điều động tới Romania.

Chính quyền Biden nói rằng việc triển khai quân Mỹ tăng cường cho các đồng minh NATO tại Đông Âu là nhằm mục đích “ngăn chặn và chống xâm lược” từ quân đội Nga.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko chỉ trích động thái điều quân tới châu Âu của Mỹ là “bước đi phá hủy”, chỉ “làm vui lòng” chính quyền thân phương Tây của Ukraine, cũng như “gia tăng căng thẳng quân sự và thu hẹp không gian cho các giải pháp chính trị”.

Đức Thiện (T/h)

Xem thêm: