Một số phụ nữ cáo buộc ông Andrew Cuomo, Thống đốc tiểu bang New York, đảng viên Dân chủ, về hành vi quấy rối tình dục hiện đang bị nhắm mục tiêu trên mạng Internet.

Andrew Cuomo
Ông Andrew Cuomo. (Ảnh: lev radin/Shutterstock)

Tờ Journal News đưa tin rằng những người phụ nữ này bị gọi là những kẻ có bản chất dối trá và bị đổ lỗi cho việc cáo buộc về hành vi quấy rối.

Tờ báo cho biết Lindsey Boylan, cựu phó thư ký phát triển kinh tế và cố vấn đặc biệt cho ông Andrew Cuomo, đã phải đối mặt với một cuộc tấn công trực tuyến. Ngoài ra, cô còn đã bị dán nhãn là một kẻ dối trá và một kẻ cơ hội trên trang Twitter của mình.

Trước sự việc này, Boylan đã lên tiếng bảo vệ bản thân. “Xin hãy hiểu, tôi đang ổn và sẽ ổn thôi,” cô đăng trên trang Twitter cá nhân của mình vào hôm 7/3. “Cần phải chấm dứt việc thù ghét và thành kiến đối với phụ nữ.”

Boylan cáo buộc Cuomo đã hôn cô mà không được phép, rủ cô chơi trò thoát y trên máy bay do người đóng thuế tài trợ và những hành vi lạm dụng khác khiến cô phải nghỉ việc.

Tờ Washington Post đưa tin hôm 6/3 rằng Karen Hinton, cựu trợ lý báo chí, cho biết vào năm 2000, Cuomo đã ôm hôn mình trong phòng khách sạn sau một sự kiện công việc. Vào thời điểm đó, Cuomo là Bộ trưởng Nhà ở liên bang dưới thời Tổng thống Bill Clinton.

Vào ngày 7/3, bà Hinton đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng: “Tôi không tranh cử ở New York hay New Orleans. Tôi không làm việc cho bất kỳ ai có kế hoạch chống lại Andrew. Tôi là một bà già 62 tuổi và không có việc làm vì tai nạn của mình. Tôi làm việc cho Thị trưởng để giúp ông ấy, chứ không phải là không trung thành với Andrew. Vấn đề luôn nằm ở phía ông Andrew.”

Charlotte Bennett, 25 tuổi, cựu trợ lý của Cuomo, cho biết cô tin rằng mình đang bị “gạ gẫm” quan hệ tình dục. Bennett nói ông Cuomo đã hỏi cô những câu hỏi không phù hợp về đời sống tình dục của mình, bao gồm cả việc liệu cô đã từng quan hệ tình dục với đàn ông lớn tuổi hay chưa.

Cô cho biết mình sẽ không nản lòng trước những bình luận tiêu cực.

“Trong thời gian tới, tôi hoàn toàn mong đợi sẽ bị tấn công bởi câu hỏi chất vấn liên quan đến tính trung thực hoặc động cơ của những người đưa ra báo cáo về việc bị quấy rối tình dục,” Bennett nói. “Tôi sẽ không nản lòng bởi những điều này.”

Cô ấy nói thêm: “Thay vào đó, tôi tập trung vào tình yêu và sự hỗ trợ lớn lao mà mình nhận được từ bạn bè cũng như những người xa lạ.”

Tờ Journal News còn dẫn một nghiên cứu từ Trung tâm Pháp luật Quốc gia về Phụ nữ, trong đó cho biết hơn 70% những người báo cáo về việc bị quấy rối tình dục là mục tiêu của một số hình thức trả đũa, bao gồm bị chấm dứt hợp đồng và kiện cáo về hành vi phỉ báng.

Laura Palumbo thuộc Trung tâm Nguồn lực về Bạo hành Tình dục Quốc gia, cho hay nạn nhân ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai và tin rằng những người có hành vi quấy rối và lạm dụng sẽ tiếp tục làm điều này.

“Những gì chúng tôi biết là việc đổ lỗi cho nạn nhân diễn ra cực kỳ lặng lẽ, không chỉ đối với những cá nhân đã tiếp tục báo cáo về việc bị quấy rối và tấn công tình dục, mà còn đối với tất cả những người đang lắng nghe, chứng kiến và quan sát cách mà họ đang bị đối xử – và nhìn thấy những lời đả kích và bình luận đổ lỗi cho nạn nhân,” cô cho biết.

Theo Newsmax,

Phan Anh

Xem thêm: