Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai (1/11) nói rằng ông sẽ hoãn các chế tài thương mại áp lên Anh để các nhà đàm phán hai bên có thể làm việc về các đề xuất mới nhằm xoa dịu tranh cãi liên quan đến quyền đánh cá. Động thái này được Pháp đưa ra sau khi Anh tuyên bố Paris phải xuống thang trong vòng 48 giờ nếu không sẽ gặp hậu quả pháp lý.

Embed from Getty Images

Trước khi có tuyên bố của ông Macron, giới chức Pháp đã loan báo rằng bắt đầu từ 23:00 ngày 1/11 (giờ GMT), họ sẽ hạn chế giao thương xuyên Kênh đào chia tách Pháp và Anh. Tuyên bố này của Pháp gây ra nguy cơ biến tranh cãi về quyền đánh cá chuyển thành xung đột thương mại rộng lớn hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 1/11 bên lề hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc tại Glasgow, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói với báo giới rằng kế hoạch chế tài thương mại đối với Anh sẽ tạm dừng để chờ kết quả của các cuộc đàm phán mới.

Từ chiều nay, các cuộc thảo luận đã đang được nối lại dựa trên đề xuất mà tôi đã đạt được với Thủ tướng Boris Johnson. Các cuộc đàm phán cần tiếp tục”, ông Macron nói với các phóng viên.

Theo tôi hiểu, Anh sẽ mang tới đề xuất mới khi họ gặp lại chúng tôi vào ngày mai. Tất cả sẽ làm việc dựa theo đề xuất đó. Chúng tôi sẽ xem chúng tôi sẽ đạt được điều gì vào cuối ngày mai, và xem liệu mọi thứ đã thay đổi hay chưa”, ông Macron nói thêm.

Tôi mong muốn rằng chúng tôi có thể tìm được cách thoát ra khỏi tất cả những vấn đề này”, Tổng thống Pháp kỳ vọng.

Bộ trưởng Sự vụ châu Âu Clement Beaune cũng đã loan báo trên tài khoản Twitter cá nhân rằng các chế tài thương mại sẽ chưa được áp dụng trước cuộc họp với Bộ trưởng Brexit David Frost tại Paris vào thứ Năm (4/11).

Anh đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Pháp. Một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho hay: “Chúng tôi hoan nghênh việc Pháp thừa nhận các cuộc đối thoại sâu rộng là cần thiết để giải quyết hàng loạt các vướng mắc trong mối quan hệ Anh – Pháp”. Vị phát ngôn viên này nói thêm rằng Bộ trưởng Frost đã chấp nhận lời mời họp mặt tại Paris vào ngày 4/11 của Bộ trưởng Beaune.

Trước khi Pháp quyết định hoãn chế tài Anh, London vào đầu ngày Thứ Hai (1/11) đã cảnh báo Paris hãy xuống thang tranh cãi về quyền đánh cá trong vòng 48 giờ nếu không sẽ phải đối mặt với các hành động pháp lý chiếu theo thỏa thuận thương mại Brexit.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói với hãng tin Sky: “Pháp đã đang đưa ra các đe dọa cực kỳ vô lý, trong đó có đe dọa đối với Quần đảo Channel [Channel Islands gồm đảo Jersey và đảo Guernsey] và đe dọa đối với ngành đánh cá. Họ cần phải rút lại những đe dọa này nếu không chúng tôi sẽ sử dụng các cơ chế của thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) để hành động”.

Pháp đã đang hành xử không công bằng. Những hành động của họ không tuân theo các điều khoản của thỏa thuận thượng mại [Brexit]. Và nếu bất cứ bên nào hành xử không công bằng theo một thỏa thuận thương mại, thì quý vị có quyền được hành động chống lại họ và theo đuổi một số biện pháp [yêu cầu] bồi thường. Và đó sẽ là những cách chúng tôi sẽ làm nếu Pháp không xuống thang”, ông Liz Truss nói thêm.

Mặc dù ngành đánh cá chỉ là một phần nhỏ trong nền kinh tế của cả hai nước Anh và Pháp, nhưng lĩnh vực này đã đang đóng một vai trò lớn hơn về mặt chính trị thời kỳ hậu Brexit (Anh rút khỏi EU).

Tranh cãi giữa Anh và Pháp về quyền đánh cá đặc biệt leo thang sau khi hôm thứ Năm tuần trước (28/10) một thuyền đánh cá của Anh bị Pháp thu giữ và một thuyền khác bị phạt hành chính khi cập cảng Le Havre.

Sau đó, tranh cãi tập trung vào việc Anh cấp bao nhiêu giấy phép cho Pháp đánh cá ở vùng biển Anh thời kỳ hậu Brexit.

Tháng trước, Pháp đã giận dữ khi Anh và đảo Jersey thuộc Anh đã quyết định từ chối cấp phép đánh cá cho hàng chục thuyền của Pháp. Paris khi đó lập luận rằng London đã vi phạm thỏa thuận Brexit.

Pháp sau đó đáp trả bằng việc cảnh báo rằng sắp tới họ sẽ cấm các thuyền của Anh neo đậu tại một số cảng biển của Pháp và thắt chặt kiểm soát các tàu thuyền và xe tải của Anh nếu tranh cãi về giấy phép đánh cá không được giải quyết trước thứ Ba (2/11).

Pháp cũng đã nói rằng họ có thể cắt nguồn cung điện cho đảo Jersey. Hồi tháng Năm năm nay, Paris cũng đã đưa ra đe dọa tương tự.

Xuân Thành (Theo Reuters)

Xem thêm: