Ông Faisal Shuaib, lãnh đạo Cơ quan Phát triển Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu Quốc gia của Nigeria (NPHCDA) hôm thứ Hai (13/12) nói rằng nước này sẽ hủy bỏ khoảng 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 hết hạn, theo Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Ông Shuaib cho biết NPHCDA đang làm việc với Cơ quan Quốc gia Nigeiria về Quản lý và Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm (NAFDAC) để đặt lịch hủy khoảng 1 triệu liều vắc-xin hết hạn nêu trên.

Bộ trưởng Y tế Nigeria Osagie Ehanire tuần trước nói rằng một số lô vắc-xin COVID-19 do các quốc gia giàu có phương Tây tài trợ chỉ còn hạn sử dụng vài tuần, điều này làm tăng thêm thách thức trong việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho người dân, vốn đã không muốn chủng ngừa.

Cho đến nay, chưa đến 4% người trưởng thành tại Nigeria đã tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19. Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi với khoảng hơn 213 triệu người, theo số liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc.

Ông Faisal Shuaib cho biết Nigeira trước đây đã từng chấp nhận nhận vắc-xin còn ít hạn sử dụng từ các nhà tài trợ quốc tế nhằm cố gắng sử dụng chúng thật nhanh và đem lại mức độ bảo vệ nhất định cho người dân Nigeria trong bối cảnh khan hiếm vắc-xin COVID-19.

Tuy nhiên, ông Faisal Shuaib nhấn mạnh rằng bây giờ Nigeria sẽ không còn chấp nhận vắc-xin còn ít hạn sử dụng nữa. Ông cho biết đây là quyết định của một ủy ban của tổng thống.

Tuần trước, theo Reuters, Nigeria vào tháng trước cũng đã phải hủy bỏ khoảng 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 đã hết hạn mà chưa được sử dụng.

Trong một diễn biến liên quan, Senegal hiện có ít nhất 200.000 liều vắc-xin COVID-19 đã hết hạn và chưa được sử dụng trong hai tháng qua, và thêm 200.000 liều nữa sẽ hết hạn vào cuối tháng Mười Hai này. Reuters đưa tin này dẫn nguồn từ ông Ousseynou Badiane, quan chức chịu trách nhiệm triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Senegal.

Ông Badiane nói thêm rằng vắc-xin COVID-19 bị hết hạn là do nhu cầu sử dụng thấp. “Vấn đề chính là người dân lưỡng lự với vắc-xin. Số ca nhiễm COVID-19 đang giảm. Họ đặt câu hỏi, ‘tại sao tiêm vắc-xin là quan trong nếu hiện không có bệnh ở đây’?

Ông Ousseynou Badiane tiết lộ đa số liều vắc-xin hết hạn tại Senegal là vắc-xin AstraZeneca, nguồn cung từ chương trình COVAX.

Theo trang tin Nature Medicine, châu Phi đang là lục địa có tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 thấp nhất toàn cầu, với chỉ 7%. Chỉ 1/4 nhân viên y tế tại châu Phi đã tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: