Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói rằng lệnh hành pháp của ông Joe Biden về việc người chuyển giới có thể tham gia thi đấu thể thao là một “cuộc tấn công vào quyền của nữ giới.”

Lệnh hành pháp của ông Biden được ký vào ngày 21/1, nói rằng “trẻ em phải có thể học mà không phải lo lắng về việc liệu chúng sẽ bị từ chối vào nhà vệ sinh, phòng thay đồ, hoặc các môn thể thao trường học hay không” và kêu gọi việc đối xử bình đẳng “bất kể nhận dạng giới (cách mỗi người nhìn nhận về giới tính của mình là gì) hoặc khuynh hướng tình dục.” 

Bà Haley, trong một bài bình luận cho tờ báo National Review, cho rằng lệnh hành pháp của ông Biden sẽ mở đường cho một chỉ thị liên bang “rằng tất cả các trường học nhận tài trợ liên bang phải cho phép nam sinh về mặt sinh học chơi trong các đội thể thao nữ.”

Bà nói thêm: “Lệnh này được đóng khung như là một vấn đề quyền của người chuyển giới. Nhưng thật sự, nó là một cuộc tấn công vào quyền của nữ giới.”

Trong một thông báo gửi cho USA Today, Nhà Trắng cho biết lệnh này không ràng buộc việc tài trợ liên bang cho các cơ sở giáo dục với việc cho phép các vận động viên nam sinh về mặt sinh học tham gia vào các đội thể thao và học bổng của nữ giới, mà nó chỉ yêu cầu tất cả học sinh, bao gồm cả học sinh chuyển giới, có thể học mà không phải đối mặt với việc phân biệt đối xử giới tính, và theo thông báo, một phần trong lệnh đó là nữ sinh chuyển giới nên thi đấu trong các đội nữ.

Bà Haley cho biết những đứa trẻ chuyển giới “xứng đáng được hỗ trợ và tôn trọng”, tuy nhiên “nam sinh và nữ sinh về mặt sinh học là có kết cấu khác nhau.”

Bà viết: “Công lý và bình đẳng mập mờ không rõ ràng, và nhận thức chung cũng quan trọng như lòng trắc ẩn. Phụ nữ không tham gia cuộc đua này (thi đấu thể thao) chỉ để thấy rằng họ sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng.”

Gia Huy (theo Newsmax)

Xem thêm: