Novak Djokovic – ngôi sao quần vợt từng 21 lần vô địch Grand Slam, mới đây tuyên bố rằng anh đã phải rút lui khỏi giải quần vợt US Open vì không thể nhập cảnh Mỹ do chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Embed from Getty Images

Thật buồn, tôi sẽ không thể di chuyển tới New York vào thời điểm này để tham dự US Open. Cảm ơn quý vị vì những lời nhắn yêu thương và ủng hộ. Xin gửi lời chúc may mắn tới các đồng nghiệp của tôi! Tôi sẽ tiếp tục giữ thể trạng tốt và tinh thần tích cực và sẽ đợi cơ hội được tham dự giải đấu này vào lần sau. Hẹn sớm gặp lại quý vị trong thế giới quần vợt!”, Djokovic viết trên Twitter hôm 25/8.

Thời điểm sau khi vô địch giải Wimbledon tại London vào tháng Bảy vừa qua, Djokovic đã nói rằng anh hy vọng Mỹ sẽ thay đổi các chính sách hạn chế di trú.

Ngôi sao quần vợt người Serbia cho biết anh đã nhiễm virus gây bệnh COVID-19 và kiên định từ chối tiêm vắc-xin. Djokovic lập luận rằng việc tiêm vắc-xin nên là quyết định của mỗi cá nhân, chứ không được ép buộc.

Từ tháng 10/2021, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) đã yêu cầu các cá nhân không phải công dân Mỹ và không có thẻ xanh phải trình bằng chứng đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trước khi nhập cảnh Mỹ.

Trên trang web của CDC, lần cập nhật gần nhất vào ngày 14/7, tuyên bố rằng: “Nếu quý vị không phải công dân Mỹ, tức là những người không định cư Mỹ (không phải công dân Mỹ, dân tộc Mỹ, cư dân thường trú hợp pháp, hoặc di chuyển tới Mỹ bằng thị thực nhập cư), thì quý vị sẽ cần phải trình bằng chứng đã tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19 trước khi quý vị di chuyển tới Mỹ bằng đường hàng không từ nước ngoài”.

Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt lệnh nêu trên để “đình chỉ và hạn chế người nước ngoài chưa tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19 tìm cách nhập cảnh Mỹ bằng đường hàng không”.

Hiện chưa rõ chính quyền Biden có thay đổi chính sách như vậy hay không và sẽ thay đổi khi nào. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, CDC đã sửa đổi hướng dẫn nội địa và đã bắt đầu đối xử như nhau với người đã tiêm vắc-xin và chưa tiêm vắc-xin COVID-19 liên quan đến vấn đề cách ly sau khi phơi nhiễm COVID-19.

Trong bản hướng dẫn sửa đổi được công bố hôm 11/8, CDC nói rõ rằng những người đã nhiễm COVID-19 có kháng thể đối với bệnh này. CDC cũng đã loại bỏ khuyến nghị giữ khoảng cách 6 feet vốn đã được áp dụng từ những ngày đầu đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ.

Giải quần vợt US Open dự kiến sẽ khởi tranh vào tuần tới tại Flushing Meadows, Thành phố New York.

Năm ngoái, Djokovic cũng đã không thể dự Australian Open sau lùm xùm về các quy định của nước sở tại về hạn chế nhập cảnh liên quan đến COVID-19.

Hải Đăng