Nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy, chính phủ Phần Lan loan báo hôm thứ Hai (22/8).

Embed from Getty Images

Bà Sanna Marin hôm thứ Sáu (20/8) đã phải xét nghiệm ma túy sau khi có áp lực đòi hỏi bà phải làm việc đó vì trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng các video cho thấy bà nhảy múa trong một cuộc tiệc tùng với những người ảnh hưởng trong giới truyền thông, cũng như các nhân vật nổi tiếng. Theo tờ Guardian, kết quả xét nghiệm không phát hiện chất kích thích trong mẫu xét nghiệm của bà Marin.

Chính phủ Phần Lan không loan báo rõ bà Marin đã tiến hành loại xét nghiệm nào và xét nghiệm đó sàng lọc các chất kích thích gì. Tuy vậy, quan chức chính phủ Iida Vallin nói với một tờ nhật báo Phần Lan rằng cuộc xét nghiệm toàn diện đã sàng lọc thuốc kích thích amphetamine, thuốc ngủ barbiturate, ma túy tinh chế từ cây dầu gai, thuốc giảm đau dextropropoxyphene, cocaine, thuốc ngủ gây tê methadone và hàng loạt các chất ma túy khác.

Bà Marin, trong buổi họp báo hôm 20/8, đã khẳng định rằng bà chưa bao giờ sử dụng ma túy và đã không thấy bất kỳ ai sử dụng ma túy trong buổi tiệc mà bà tham gia, theo Reuters.

Một trong nhiều video về buổi tiệc tùng có mặt bà Marin được rò rỉ trên mạng xã hội vào tuần trước, có hình ảnh cho thấy nữ thủ tướng nhảy theo nhạc cùng một nhóm người trong một căn nhà. Trong video cũng nghe thấy tiếng người nói một thuật ngữ trong tiếng Phần Lan chỉ về conaine, theo Daily Mail.

Trong một video khác được quay sau thời điểm tiệc tùng, có cảnh bà Marin nhảy với nam ca sĩ Olavi Uusivirta trong một hộp đêm.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin năm nay 36 tuổi và năm 2020 đã lập gia đình với cựu cầu thủ bóng đá Markus Raikkonen. Cặp đôi này có một bé gái vào năm 2018, theo Daily Mail.

Hải Đăng