Một cuộc tuần hành chống chính phủ khổng lồ đã diễn ra tại thủ đô Warsaw (Vácsava) của Ba Lan vào Chủ Nhật, khi nửa triệu người từ khắp đất nước tụ họp lại để phản đối các chính sách của chính phủ. France24 đưa tin, những người thuộc phe đối lập —Cựu Thủ tướng Donald Tusk, cựu Tổng thống Lech Walesa— đã có mặt trong cuộc biểu tình.

  • Video về cuộc biểu tình do hãng tin Pháp France24 đưa tin, với 500.000 người tham gia, con số theo ước tính của chính quyền địa phương:

Chính quyền địa phương Warsaw ước tính rằng 500.000 người đã tham gia cuộc tuần hành do đảng đối lập lãnh đạo, mà trong đó có cả Thị trưởng Warsaw Rafal Trzaskowski. Tờ báo hiện không thể xác minh con số này.

Những đám đông lớn đã tập trung tại Krakow, có nhiều người đến từ các thành phố khác trên khắp quốc gia 38 triệu dân này, bày tỏ sự thất vọng với một chính phủ mà những người chỉ trích cáo buộc vi phạm hiến pháp và làm xói mòn các quyền cơ bản ở Ba Lan – một quốc gia từ lâu được ca ngợi là hình mẫu của sự thay đổi hòa bình và dân chủ.

Cựu Tổng thống Lech Walesa, lãnh đạo phong trào Đoàn kết —phong trào đã đóng vai trò lịch sử trong việc lật đổ chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan những năm cuối thế kỷ trước— đứng trên sân khấu, bên cạnh là lãnh đạo đảng Cương lĩnh Công dân đối lập – cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Đám đông người biểu tình ủng hộ hai người này, những người bị chê bai bởi đảng cầm quyền —đảng Luật pháp và Công lý do ông Jaroslaw Kaczynski lãnh đạo— được thấy đôi khi hô vang “Dân chủ!”“Hiến pháp!”

Ông Tusk đã kêu gọi người Ba Lan sát cánh cùng ông vì tương lai của quốc gia —một thông điệp gây tiếng vang để ủng hộ cho cho Radek Tusinski (49 tuổi), người đã tập hợp cùng vợ và hai con nhỏ— Một tấm biển thủ công có nội dung “Tôi không thể từ bỏ tự do” được gắn vào xe đẩy em bé của họ.

Ông Tuskinski cho biết ông lo lắng về sự quay trở lại ngày càng nhiều của một hệ thống độc tài tương tự như những gì ông nhớ về thời thơ ấu của mình.

Ông nói, “Chúng tôi muốn một đất nước tự do cho con cái chúng tôi.”

Những người ủng hộ cuộc tuần hành đã cảnh báo rằng cuộc bầu cử có thể là cơ hội cuối cùng của quốc gia để ngăn chặn sự xói mòn nền dân chủ dưới thời đảng cầm quyền —Luật pháp và Công lý— trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng cuộc bầu cử mùa thu có thể không công bằng.

Theo BBC báo cáo, một điểm mà cuộc biểu tình phản đối là vì lo ngại một dự luật mà nếu thông qua sẽ làm xói mòn giá trị của nền dân chủ của đất nước này.

Nhật Tân