Hôm thứ Năm (19/8), ông De Blasio, Thị trưởng của thành phố New York, đã thông báo rằng 75% người trưởng thành tại đây ít nhất đã tiêm 1 liều vắc-xin COVID-19. Nhìn chung, lượng vắc-xin người dân thành phố này đã tiêm là hơn 10 triệu liều. Đồng thời, biến chủng virus Delta có khả năng lây lan cao vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh của nó, khiến số ca lây nhiễm đột phá [tiêm rồi vẫn nhiễm] ở New York tăng lên.

id13175242 151568 600x400 1
Từ ngày 1/7 đến ngày 1/8, xu hướng về số ca chẩn đoán nhiễm bệnh và nhập viện tại bang New York có xu hướng gia tăng. (Ảnh chụp màn hình video YouTube của Thống đốc New York)

Theo số liệu do Sở Y tế Thành phố New York công bố, trong số những người trưởng thành đã tiêm chủng ít nhất 1 liều vắc-xin, hai nhóm tuổi từ 55 đến 64 tuổi và từ 65 đến 74 tuổi có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất, lần lượt là 83% và 84%. Ngay cả hai nhóm tuổi từ 18 đến 24 tuổi và từ 25 đến 34 tuổi, những người liên tục được kêu gọi tăng tỷ lệ tiêm chủng, cũng có tỷ lệ tiêm chủng là 66%.

Đồng thời, dữ liệu này cũng chỉ ra rằng virus biến thể Delta hiện chiếm 94% các mẫu giải trình virus biến thể của thành phố này.

Với sự gia tăng về số lượng vắc-xin, số ca lây nhiễm virus biến thể Delta tại bang New York cũng đang gia tăng một cách đột phá.

Theo một báo cáo của “Lohud” vào ngày 3/8 cho biết, Sở Y tế của tiểu bang này đã công bố dữ liệu tính đến ngày 30/7, cho biết vào ngày 19/7, số ca lây nhiễm tăng đột biến, không tính thành phố New York, đã tăng lên 11.025 ca, tức gần 8.700 ca.

Tỷ lệ số ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán tăng đột biến trên toàn nước Mỹ chỉ là rất nhỏ. Dẫu vậy, hiện tượng này vẫn khiến các chuyên gia phải kiểm tra lại khả năng bảo vệ của vắc-xin COVID-19 trước các chủng virus biến thể.

Ngày 17/8, New York Times đưa tin, Tiến sĩ Robert Wachter, trưởng khoa Y tại Đại học California, San Francisco, cho biết: “Còn nhớ thời đầu khi nghiên cứu ra vắc-xin, dường như không có ai nằm viện và không có ai tử vong.” Ông Wachter tin rằng: “Điều này rõ ràng là không đúng.”

Theo dữ liệu dịch bệnh mới nhất do chính quyền thành phố New York công bố vào ngày 19/8, hôm đó 155 người đã phải nhập viện vì nghi nhiễm COVID-19, trong đó 36% được chẩn đoán là đã nhiễm bệnh. Gần đây, tỷ lệ nhập viện trên 100.000 người vẫn giữ nguyên ở mức 1,43 người/ngày. Số ca được chẩn đoán nhiễm bệnh mới, trung bình trong 7 ngày là 1.683 người/ ngày.

Theo Lâm Nghi Quân, Epoch Times

Xem thêm: