Theo New York Times (NYT), các cơ quan tình báo Hoa Kỳ tin rằng một bộ phận của chính phủ Ukraine đứng sau vụ đánh bom ô tô gần Moscow vào tháng 8 khiến Darya Dugina, con gái của một nhà dân tộc chủ nghĩa Nga nổi tiếng, thiệt mạng. 

Embed from Getty Images

Tờ báo hôm thứ Tư đưa tin, đánh giá về sự liên quan của Ukraine đã được chia sẻ trong chính phủ Mỹ vào tuần trước.

Các quan chức Mỹ nói về thông tin tình báo không tiết lộ rõ bộ phận nào của chính phủ Ukraine được cho là đã ủy quyền để thực hiện nhiệm vụ này và ai là người thực hiện vụ tấn công, hay liệu Tổng thống Volodymyr Zelensky có ký tên đồng ý vụ tấn công hay không. 

Dugina, bình luận viên 29 tuổi của kênh truyền hình Nga theo chủ nghĩa dân tộc, đã thiệt mạng khi một quả bom phát nổ trong xe hơi vào tháng 8. Nga đã đổ lỗi cho Ukraine thực hiện vụ đánh bom.

Chính phủ Ukraine đã phủ nhận sự liên quan vào thời điểm đó, và khi được hỏi về đánh giá của tình báo Mỹ, cố vấn của ông Zelensky là Mykhailo Podolyak đã lặp lại những lời phủ nhận đó.

“Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng bất kỳ vụ giết người nào trong thời chiến ở nước này hay nước khác đều phải mang một ý nghĩa thiết thực nào đó”, ông Podolyak nói với The New York Times. “Nó sẽ thực hiện một số mục đích cụ thể mang tính chiến thuật hoặc chiến lược. Một người như Dugina không phải là mục tiêu chiến thuật hay chiến lược của Ukraine”.

Các quan chức Mỹ cũng nói với tờ báo rằng họ thiếu một bức tranh toàn cảnh về các trung tâm quyền lực cạnh tranh trong chính phủ Ukraine, bao gồm quân đội, cơ quan an ninh và văn phòng của ông Zelensky. Điều này có thể giải thích tại sao một số bộ phận của chính phủ Ukraine có thể không biết về âm mưu này, tờ báo nói thêm.

New York Times cho biết Mỹ không tham gia vào cuộc tấn công, không hề biết trước về nó và sẽ phản đối vụ giết người nếu họ biết về kế hoạch này.

Cha của Dugina, Alexander Dugin, là một người theo chủ nghĩa cực đoan nổi tiếng và là người ủng hộ trung thành cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine, và một số người tin rằng ông mới là mục tiêu được nhắm tới.

Truyền thông Nga cho biết ông Dugin đã đổi xe với con gái ngay trước khi vụ nổ xảy ra, khiến chiếc Toyota Land Cruiser bị nổ tung khi cô đang lái xe qua ngoại ô Moscow sau khi tham dự một lễ hội văn hóa. Dugina cũng là một người ủng hộ mạnh mẽ cuộc xâm lược Ukraine, được gọi là ‘hoạt động quân sự đặc biệt’ ở Nga.

Theo New York Times, Nga chưa đưa ra bất kỳ hành động trả đũa cụ thể nào đối với vụ giết người, nhưng Mỹ lo ngại rằng những cuộc tấn công như vậy có thể kích động Moscow thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức cấp cao của Ukraine.

Cơ quan tình báo của Nga, FSB, cho biết một phụ nữ Ukraine, nhập cảnh vào Nga vào tháng 7 và thuê một căn hộ nơi Dugina sống, đã đứng sau vụ đánh bom. Người này đã bỏ trốn khỏi Nga sau vụ tấn công, theo cơ quan này.

Lê Vy