Các nhà tổ chức Thế vận hội Tokyo hôm thứ Năm (8/7) đã đồng ý tổ chức Thế vận hội mà không có khán giả, sau khi Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 tại thủ đô trong suốt thời gian dự kiến sẽ diễn ra sự kiện.

Embed from Getty Images

Động thái này đã được ban bố sau cuộc đàm phán giữa chính phủ, các nhà tổ chức Tokyo và các đại diện Olympic và Paralympic, Reuters đưa tin.

Chủ tịch Olympic Tokyo 2020 Seiko Hashimoto đã phát biểu trong một cuộc họp báo và gửi lời xin lỗi đến những người đã mua vé. Ông nói thật “đáng tiếc” khi Olympic phải diễn ra trong phương thức giới hạn.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết điều cần thiết là phải ngăn chặn Tokyo trở thành nguồn gốc của một làn sóng lây nhiễm khác khi biến thể Ấn độ (Delta) đang có xu hướng tăng cao. 

“Chúng ta tuyệt đối phải tránh để Tokyo trở thành điểm khởi đầu của một đợt lây lan khác”, ông Suga nói và cho biết thêm rằng việc tiêm chủng đã có “tiến triển tốt”.

Từng được coi là cơ hội để Nhật Bản đứng trên sân khấu toàn cầu sau trận động đất kinh hoàng cách đây một thập kỷ, sự kiện Olympic đã bị trì hoãn do đại dịch từ năm ngoái, gây thiệt hại kinh tế khổng lồ cho nước tổ chức.

Các chuyên gia y tế đã nói trong nhiều tuần qua rằng không có khán giả sẽ là lựa chọn ít rủi ro nhất, trong bối cảnh công chúng lo ngại hàng nghìn vận động viên và quan chức sẽ thổi bùng lên một làn sóng lây nhiễm mới.

Theo dự báo gần đây của Yuki Furuse, một giáo sư Đại học Kyoto làm việc với nhóm chuyên gia về virus corona của chính phủ, số ca mắc mới hàng ngày ở Tokyo có thể tăng lên 1.000 ca vào tháng 7 và 2.000 ca vào tháng 8, làm tăng nguy cơ các bệnh viện ở thủ đô hết giường bệnh.

Kể từ khi dịch bệnh diễn ra, Nhật Bản đã có hơn 810.000 trường hợp mắc và 14.900 trường hợp tử vong.

Hiện chỉ khoảng một phần tư dân số Nhật Bản đã được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19.

Tình trạng khẩn cấp mới ở Tokyo được đưa ra khi thủ đô công bố 896 ca nhiễm mới trong ngày hôm 8/7, mức cao nhất kể từ giữa tháng Năm.

Nhật Minh

Xem thêm: