Hôm Chủ nhật (15/8), các thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã chỉ trích Tổng thống Biden khi ông dành thời gian đến nghỉ dưỡng tại Camp David thay vì ở lại Nhà Trắng trong bối cảnh Taliban tấn công và tiếp quản Afghanistan.

Trong lịch sử, Camp David đã từng được các tổng thống Hoa Kỳ sử dụng cho cả công việc và thư giãn, và được trang bị đầy đủ công nghệ hội nghị truyền hình an toàn. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết tuần trước rằng Biden rất “thích Camp David”.

Dân biểu Cộng hòa Jim Jordan (tiểu bang Ohio) chất vấn trên chuyên mục Sunday Morning Futures của Fox News: “Tại sao ông Joe Biden lại đi nghỉ? Tôi không thấy ông ấy trả lời câu hỏi nào từ phía báo chí trong suốt cuối tuần này, và đây là một tình huống đáng sợ.”

Fox News xác nhận vào sáng Chủ nhật rằng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã bỏ trốn khỏi đất nước khi các binh sĩ Taliban tiến vào thủ đô Kabul của nước này.

“Tại sao ông Joe Biden lại lánh đi?” Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton (tiểu bang Arkansas) đặt câu hỏi.

Dân biểu Cộng hòa Lauren Boebert (tiểu bang Colorado) cáo buộc ông Biden tội “sao lãng nhiệm vụ.” Hai Dân biểu Cộng hòa Jim Banks (tiểu bang Indiana) và Dân biểu Elise Stefanik(tiểu bang New York) cũng lên tiếng chỉ trích ông Biden.

Hai đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện cũng chỉ trích chính quyền Biden về cách họ xử lý việc rút quân khỏi Afghanistan trên Twitter.

Dân biểu Dean Phillips (tiểu bang Minnesota) nói: “Là một người con của Sao Vàng (Gold Star) trong Chiến tranh Việt Nam – khi nghe Nhà Trắng thông báo tóm tắt về cuộc rút lui trong Chiến tranh Afghanistan, trái tim tôi đặc biệt đau đớn cho hàng nghìn gia đình Sao Vàng – một tập phim đau đớn và tương đồng một cách kỳ lạ sau 46 năm,” ông nhắc đến sự kiện diễn ra tại Sài Gòn năm 1975.

“Không có cách nào để che giấu điều đó. Tình hình ở Afghanistan là một nỗi ô nhục khác đối với chính quyền này. Việc rút lui không bao giờ là dễ dàng nhưng nó không cần phải đi đến bước như vậy,” Dân biểu Vicente Gonzalez (tiểu bang Texas) đã đăng tweet. “Hoa Kỳ phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp các đối tác và đồng minh của chúng an toàn, đồng thời bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta.”

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật (15/8, giờ Mỹ) cũng phát đi tuyên bố qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ (Save America PAC) kêu gọi Tổng thống Joe Biden “từ chức trong nỗi ô nhục”. Ông Trump cho rằng ông Biden phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra tại Afghanistan, sự bùng phát COVID-19 mạnh mẽ trở lại ở Mỹ, thảm họa biên giới Mỹ – Mexico, vị thế độc lập năng lượng của Mỹ không còn, và nền kinh tế Mỹ bị đình trệ.

Mới đây, Nhà Trắng đã đăng một bức ảnh ông Biden họp qua với bà Harris và đội an ninh quốc gia hôm thứ Bảy (14/8) tại Camp David ở Maryland.

Ngày Chủ nhật (15/8), một quan chức Nhà Trắng nói với Fox News, ông Biden đã “nói chuyện với các thành viên trong đội An ninh Quốc gia về tình hình ở Afghanistan và sẽ tiếp tục nhận được thông tin cập nhật cũng như thông báo tóm tắt trong ngày.”

Trong một diễn biến khác, ngày 16/8, Guardian dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao của Mỹ, quốc kỳ nước này không còn bay trên nóc đại sứ quán ở thủ đô Kabul. Hiện lá cờ đang ở trong tay một nhân viên Đại sứ quán trong số hàng nghìn người Mỹ và công dân Afghanistan đang chờ máy bay.

Quan chức này cũng nói với AP rằng, gần như toàn bộ nhân sự của Đại sứ quán đã được đưa tới sân bay tại Kabul. 

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: