Tổng thống Joe Biden hôm 11/3 vừa qua đã thông báo rằng ông sẽ chỉ đạo các tiểu bang để tất cả người Mỹ trưởng thành đủ điều kiện được tiêm vắc-xin COVID-19 trước ngày 1/5.

vắc-xin
Ông Joe Biden. (Ảnh: naresh777/Shutterstock)

Chính quyền sẽ đảm bảo rằng mọi người lớn đều có thể tiêm vắc-xin bằng cách tăng số lượng các điểm tiêm chủng vào ngày 1/5, ông Biden thông báo.

Điều này bao gồm việc phân phối vắc-xin trực tiếp đến thêm 700 trung tâm y tế cộng đồng trên toàn quốc, qua đó giúp nâng tổng số trung tâm y tế cộng đồng tham gia lên 950. Số lượng nhà thuốc tham gia vào chương trình dược phẩm liên bang cũng sẽ được tăng gấp đôi lên tổng số hơn 20.000 nhà thuốc. Số lượng trung tâm tiêm chủng đại trà do liên bang điều hành, hiện có gần 600 trung tâm trên toàn quốc, cũng sẽ tăng lên gấp đôi.

Ông Biden cho biết hơn 4.000 binh sĩ đang làm nhiệm vụ sẽ được triển khai để hỗ trợ cho nỗ lực tiêm chủng, nâng tổng số lên 6.000 quân.

Chính quyền của ông sẽ thiết lập một số công cụ trước ngày 1/5 để giúp mọi người được tiêm chủng dễ dàng hơn. Theo tổng thống, điều này sẽ bao gồm một trang web do chính phủ hỗ trợ, các nhóm công nghệ để giúp một số tiểu bang cải thiện trang web của họ, qua đó người Mỹ có thể sử dụng các trang web này để lên lịch hẹn tiêm chủng, và một đường dây nóng qua điện thoại dành cho những người không có Internet.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã ban hành hướng dẫn mới về các hoạt động mà mọi người có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm hướng dẫn việc đi lại, tụ tập trên quy mô nhỏ, làm việc… Theo hướng dẫn mới, những ông bà được tiêm chủng giờ đây có thể đến thăm và ôm cháu của mình mà không cần đeo khẩu trang trong hầu hết các trường hợp.

Hướng dẫn cũng sẽ giải thích những lợi ích của việc tiêm vắc-xin nhằm khuyến khích nhiều người Mỹ đi tiêm chủng hơn, ông Biden cho biết.

Thông báo để tất cả người Mỹ đủ điều kiện được tiêm vắc-xin COVID-19 vào ngày 1/5 được đưa ra sau khi ông Biden ký gói cứu trợ trị giá 1,9 nghìn tỷ USD, biến dự luật thành luật vào hôm 11/3. “Đạo luật lịch sử này liên quan đến việc xây dựng lại xương sống của nước Mỹ,” ông nói khi ký dự luật tại Phòng Bầu dục.

Jeff Zient, điều phối viên trong lực lượng đặc nhiệm ứng phó với COVID-19 của ông Biden, đã thông báo hôm 9/3 rằng nguồn cung cấp vắc-xin của hãng Pfizer và Moderna sẽ tăng lên hơn 20 triệu liều trên khắp đất nước. Ngày 10/3 vừa qua, ông Biden đã chỉ đạ ông Zients và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ mua thêm 100 triệu liều vắc-xin của hãng Johnson & Johnson.

Andy Slavitt, quyền quản trị viên của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 10/3 rằng hơn 91 người Mỹ đã được tiêm vắc-xin, với 61 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều và 32 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: