Một bức ảnh mới đăng tải trên New York Post, trong đó ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden chụp cùng con trai và Kenes Rakishev, một nhà tài phiệt người Kazakhstan được cho là đối tác của Hunter Biden, đã một lần nữa dấy lên nghi vấn về bê bối tham nhũng của cậu ấm đầy tai tiếng này.

Bức ảnh xuất hiện lần đầu tiên trên trang web chống tham nhũng Sáng kiến Kazhakhstani về thu hồi tài sản (KIAR) của Kazakhstan vào năm 2019 này đã được NY Post đăng lại sau khi tờ báo tung “bom tấn” về các thương vụ làm ăn ở nước ngoài của Hunter Biden hôm 14/10. Trong bức ảnh (chưa rõ thời gian chụp), ông Joe Biden đang mỉm cười. Bên phải ông là con trai Hunter Biden, bên trái ông là cựu thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov. Nhà tài phiệt Kenes Rakishev đứng bên phải Hunter.

Trước đó, ngày 16/10, tờ Daily Mail đưa tin, họ nhận được email từ “các nhà vận động chống tham nhũng” ở Kazakhstan, trong đó tiết lộ việc Hunter Biden thường xuyên ăn tối với tài phiệt người Kazakhstan và nỗ lực tạo điều kiện để Rakishev đầu tư tiền ở New York, Washington DC cùng một công ty khai thác ở Nevada.

Kenges Rakishev sinh năm 1979, là con trai chính khách Kazakhstan nổi tiếng Khamit Rakishev, nhân vật đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Kazakhstan suốt nhiều năm. Kenges Rakishev còn là con rể của Imangali Tasmagambetov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kazakhstan hiện nay.

Thông qua các mối quan hệ của mình, các email cho thấy Hunter Biden đã đàm phán thành công khoản đầu tư 1 triệu đô la của Rakishev cho nhà làm phim Alexandra Forbes Kerry – con gái của cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ và cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ kiêm Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Obama là ông John Kerry. Tuy nhiên, Rakishev nhiều lần gặp khó khăn do các đối tác kinh doanh phương Tây nhận ra rằng, nguồn gốc bất minh của khối tài sản trị giá hơn 300 triệu USD của anh ta có thể trở thành nguy cơ về mặt pháp lý, theo Daily Mail.

Hiện tính xác thực của bức ảnh vẫn chưa được xác minh độc lập, nhưng việc nhiều tờ báo đăng lại bức ảnh này trong thời điểm gia đình Biden đang phải đối mặt với sự chú ý ngày càng sát sao về lợi ích kinh doanh ở nước ngoài của Hunter trong thời gian ông Biden là phó tổng thống dưới thời Barack Obama, có thể sẽ gây ra nhiều bất lợi cho ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ trong chặng đua nước rút sắp tới.

New York Post hôm thứ Tư tuần trước (14/10) đã đưa tin, một email được cho là của ông Hunter Biden đã chỉ ra việc ông đã giới thiệu cha mình, khi đó là phó tổng thống của Tổng thống Barack Obama, với một giám đốc điều hành cấp cao của công ty Burisma, một công ty năng lượng của Ukraine mà ông Hunter Biden có tên trong ban lãnh đạo.

Cuộc gặp được cáo buộc nêu trên đã diễn ra một năm trước khi ông Joe Biden gây sức ép lên lãnh đạo Ukraine phải sa thải một công tố viên hàng đầu của nước này đang chịu trách nhiệm điều tra Burisma và ông chủ của công ty này. Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đã tuyên bố rằng không có bất kỳ cuộc gặp nào như New York Post tiết lộ trong lịch trình làm việc chính thức của cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Một số email khác được cho là từ Hunter Biden cho thấy anh ta đã tận dụng mối liên hệ với người cha phó tổng thống để yêu cầu tăng lương cho mình trong vai trò thành viên hội đồng quản trị Burisma.

Minh Ngọc (Theo NY Post)

Xem thêm: