Hàng ngàn cư dân Quận Cam, tiểu bang California, đã tập hợp bên ngoài Trường Cao đẳng Irvine Valley –  nơi Tổng thống Biden vừa có bài phát biểu – để phản đối việc chính quyền Biden hỗ trợ Chính phủ Iran.

id13845881 IMG 0170 600x400 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)

Vào chiều thứ Sáu (ngày 14/10), Tổng thống Biden đã có bài phát biểu tại Trường Cao đẳng Irvine Valley (Irvine Valley College) ở Quận Cam, tiểu bang California, để ủng hộ nỗ lực tái đắc cử của Dân biểu Đảng Dân chủ Katie Porter.

Khoảng 10h sáng ngày 14/10, đám đông lần lượt đến cổng chính của trường. Ông Biden dự kiến có bài phát biểu bên ngoài nhà thể thao ở phía nam của trường, tòa nhà giảng dạy và thư viện ở phía bắc, vì vậy trường vẫn có các lớp học bình thường và mở thư viện.

Đáp lại những người biểu tình bên ngoài trường, ông Biden nói rằng Chính phủ Iran nên chấm dứt bạo lực đối với công dân và thực hiện nhân quyền cơ bản.

Sự cố Mahsa Amini châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Iran

Từ lối vào chính của trường cao đẳng, những người tập trung biểu tình đi dọc theo đường Irvine Centre Drive đến đường Jeffrey, và cuối cùng tập trung tại lối ra phía nam của Barranca Parkway, đi bộ khoảng 1 dặm, mọi người giơ cao lá cờ 3 màu xanh lá cây, trắng và đỏ của Iran, và bức chân dung của cô gái 22 tuổi Mahsa Amini, đồng thời hô vang “để Iran tự do”.

Do cô Amini không đeo khăn trùm đầu đúng cách nên đã bị bắt và bị đánh chết bởi đội tuần tra do cảnh sát đạo đức tôn giáo chỉ đạo. Vụ việc này đã gây ra cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2009. Theo báo cáo nhân quyền Iran, đến tháng Mười, có ít nhất 201 người đã bị lực lượng an ninh Iran đánh chết trong các hoạt động biểu tình.

Gia đình của Amini cho biết, cô chưa từng tham gia chính trị và có sức khỏe tốt. Vào ngày 13/9, cô và gia đình bị bắt tại một ngã tư đường cao tốc. Cô được cho là bị làm nhục và tra tấn trong một chiếc xe tải. Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê 2 giờ sau đó, 2 ngày sau cô được tuyên bố đã qua đời.

Những người biểu tình ở độ tuổi trẻ, trung niên và lớn tuổi. Jeff Henry, người gốc Iran, cho biết chính cha mẹ anh đã nói với anh những gì đang xảy ra ở Iran. Anh nói: “Chính quyền Cộng hòa Iran đã cầm quyền hơn 40 năm, và người dân đã bị áp bức mà không có tự do, chúng tôi muốn người dân Iran được tự do.”

Bạn gái của anh Henry nói: “Tôi sinh ra ở đó và phải trùm tóc khi còn rất nhỏ.” Cô nói rằng không có nhân quyền ở Iran, Amini bị giết vì tóc của cô ấy, và họ vẫn không đưa thi thể cho bố mẹ cô ấy. Họ không muốn mọi người biết nguyên nhân thực sự khiến cô ấy chết.

id13845886 IMG 00402 600x373 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)
id13845884 IMG 0180 600x400 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)
id13845885 IMG 00742 600x365 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)
id13845888 IMG 00882 600x383 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)

Kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran

Sherv Oda nói: “Nếu Chính phủ Iran nhận được nhiều tiền hơn từ Mỹ, họ sẽ đàn áp người dân nhiều hơn, chúng ta phải cô lập chính quyền đó”.

“Toàn bộ phong trào được khơi dậy bởi sự kiện một cô gái vô tội bị cảnh sát đạo đức ở Iran giết chết, đã gây ra một cuộc biểu tình lớn, nhưng vấn đề cơ bản là 43 năm áp bức người dân của Cộng hòa Iran, đó là một chính phủ tồi tệ, một chính phủ hủ bại”. Oda nói: “Chúng tôi không hy vọng chính quyền Biden thực hiện thỏa thuận hạt nhân với Iran hoặc các thỏa thuận khác.”

Nhiều người trong số những người biểu tình vào ngày 14/10 có người thân và bạn bè sống dưới chế độ độc tài toàn trị của Iran. Một người biểu tình gốc Iran nói: “Họ không an toàn ở đó, vì vậy chúng tôi ở đây để kêu gọi họ chấm dứt chế độ đó.”

id13845889 IMG 00022 600x398 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)
id13845895 IMG 00992 600x398 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)
id13845899 IMG 01212 600x391 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)
id13845900 IMG 01382 600x395 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)
id13845901 IMG 99923 600x400 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)
id13845903 IMG 0080 600x400 1
Vào ngày 14/10, khi Tổng thống Biden đến thăm trường Cao đẳng Irvine Valley ở Quận Cam, những người gốc Iran bên ngoài trường đã kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Chính phủ Iran. (Ảnh: Li Mei / Epoch Times)

Theo Lý Mai Tranh, Epoch Times