Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden thường xuyên có những phát biểu lỡ lời như biểu hiện của tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Đặc biệt lần gần đây nhất, ông thậm chí còn quên tên đối thủ cạnh tranh của mình là Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Biden đã gọi ông Trump là George. Vấn đề này không chỉ làm dấy thêm nghi hoặc về sức khỏe của ông Biden mà còn có thể kéo theo sụp đổ chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ.

Vào ngày Chủ Nhật (25/10), ứng viên Biden đã tham gia một sự kiện ảo mang tên nhạc hội “I Will Vote” (tôi sẽ bỏ phiếu bầu cử), sự kiện này đã thu hút nhiều ngôi sao Hollywood tham gia, chẳng hạn như John Legend, Dave Matthews, P! Nk, Cher… Việc ông Biden lỡ lời trong sự kiện này đã một lần nữa làm dấy lên nhiều tranh cãi cũng như nghi vấn về tình trạng sức khỏe của ông.

Trong lần phát biểu lỡ lời này, ông Biden thậm chí đã quên tên của ứng viên đối lập là Tổng thống Donald Trump. Biden cho biết, ông đang tranh cử tổng thống với George. Các thành viên đảng Cộng hòa đã phát hiện ra cảnh này và ngay lập tức cắt thành một video nhỏ đăng tải trên Internet.

Trong buổi vận động trực tuyến, khi đó ứng viên Biden ngồi ở nhà cùng vợ là bà Jill Biden. Ông Biden nói: “Không phải vì tôi đang tranh cử mà là vì tôi đang tranh cử cho ai. Đây là một khoảng thời gian dài, rất lâu, rất lâu để đến với cuộc bầu cử quan trọng nhất. Theo tôi thấy phẩm chất của đất nước này được phản ánh qua các lá phiếu. Chúng ta muốn loại quốc gia thế nào? George đã có 4 năm, à, George, ừm, ừm… sẽ thấy rằng chúng ta đang ở một vị trí, chúng ta sẽ ở trong một thế giới khác nếu Trump đắc cử.

Có lẽ bà Jill đã quá quen với những sai lầm của ông Biden nên bà ấy vẫn yên lặng ngồi bên cạnh ông mà không có phản ứng gì.

Một số tổ chức truyền thông suy đoán rằng, cái tên George mà ông Biden nhắc đến chính là cựu Tổng thống George W. Bush. Nhưng có truyền thông phe bảo thủ đã chế nhạo rằng, bạn làm sao biết ông ấy đang nói về George nào, có thể là George Washington, đó cũng là George, có thể là George Jefferson.

George Washington là tổng thống đầu tiên của Mỹ, George Jefferson là ngôi sao phim hài kịch tình huống (sitcom) của truyền hình Mỹ.

Cũng có người phe bảo thủ mỉa mai rằng, nếu có ai đó biết được ai trong số những người ở thế giới khác biệt đó, thì đó đích thực là cựu phó tổng thống.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là ứng viên Tổng thống Joe Biden sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 78, nhưng nhiều phát biểu lẩm cẩm khiến ông bị nhiều nghi ngờ có dấu hiệu mắc bệnh Alzheimer thường thấy ở người già.

Vào thứ Bảy (ngày 24/10), cộng đồng mạng đã chia sẻ nóng một video lỡ lời khác của ông Biden, theo đó trong một dịp có tính chính thức hơn, ông Biden cho biết “Chúng tôi đã xây dựng nên tổ chức gian lận cử tri rộng rãi và khoan dung nhất trong lịch sử chính trị Mỹ.”

Vào sáng thứ Hai (26/10), ông Trump đã có một tweet mới nói rằng ông Biden đã quên tên của mình và nhân cơ hội chỉ trích truyền thông cánh tả đã đưa tin về ông Biden: “Hôm qua Joe Biden đã gọi tôi là George, không nhớ tên tôi. (Biden) đã được người dẫn chương trình giúp đỡ để vượt qua. ‘Băng đảng ‘tin tức giả mạo’ đang làm việc ngoài giờ để che đậy cho ông ta!”

Trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng vào thứ Năm tuần trước (22/10), người chủ trì tranh luận là phóng viên Nhà Trắng Kristen Welker của NBC theo lập trường chống Tổng thống Trump. Bà Kristen Welker luôn chăm sóc ông Biden và nhiều lần ngăn ông Trump chất vấn ông Biden. 

Khi đó Kristen Welker hỏi ông Biden về việc tăng lương tối thiểu có gây hại cho các doanh nghiệp nhỏ hay không, Kristen Welker gần như ám chỉ và cho ông Biden cơ hội ghi điểm về chủ đề này, nhưng ông Biden không hiểu ý tốt của người chủ trì, thay vào đó trả lời rằng sẽ tăng lương tối thiểu, rồi sau đó lại đặc biệt nói về kế hoạch giải cứu doanh nghiệp nhỏ.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố nghi ngờ thành tích xuất sắc thỉnh thoảng có được của ông Biden trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ là do sử dụng ma túy. Ông Trump yêu cầu ông Biden tiến hành kiểm tra ma túy trước cuộc tranh luận tổng thống, nhưng nhóm của ông Biden đã từ chối.

Trình Văn

Xem thêm:

Đếm ngược bầu cử Mỹ: Liệu ông Biden có gắng gượng được nốt tuần cuối cùng?

Tại châu Á, ông Pompeo dự kiến sẽ tăng cường các đồng minh chống lại ĐCSTQ