Hôm thứ Tư (31/3), ông Biden trong một khoảnh khắc bước trên cầu thang để lên máy bay Không lực Một đã lại bị vấp. Tuy nhiên, lần này may mắn ông không bị ngã, ông nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục bước đi một cách suôn sẻ hơn. 

Đoạn video cho thấy ông Biden mặc một chiếc áo khoác màu khaki, tay trái cầm cặp, tay phải cầm ô khi ông bước lên máy bay dưới trời mưa nặng hạt.

Lần này, ông bước đi từ tốn và chậm rãi hơn so với những lần trước đó – khi ông luôn cố gắng đi nhanh hoặc chạy, mà theo nhiều bình luận cho rằng như một cách chứng tỏ bản thân vẫn “nhanh nhẹn” và có sức khỏe tốt.

Tuy vậy, đến giữa cầu thang, ông vẫn bị vấp, trước khi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và bước đi tiếp lên chuyến bay tới Pittsburgh, Pennsylvania nhằm thúc đẩy dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 2 nghìn tỷ đô la gây tranh cãi của mình.

Trước đó, hôm 19/3, ông Biden đã bị vấp ngã 3 lần khi cố gắng chạy lên cầu thang của chiếc máy bay tại Căn cứ không quân Andrews.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield sau đó cho biết ông Biden không bị thương và “không cần bất kỳ sự chăm sóc nào từ đội ngũ y tế đi cùng ông ấy.”

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre sau đó đã nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng Tổng thống Biden bị té do “gió rất mạnh”, theo CNN.

Tuy nhiên, 3 ngày sau đó, hôm 23/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã “chữa” lại, nói rằng đó là do cầu thang máy bay khá “gồ ghề”.

Các báo cánh tả đã khá im tiếng về vụ việc này, trong khi đó trước kia nhiều hãng tin đã đồng loạt chế nhạo cựu TT Donald Trump khi ông bước đi chậm rãi (và không bị ngã) xuống một con dốc nhỏ tại trường quân sự West Point. CNN khi đó thậm chí còn đưa chuyên gia y tế lên bình luận về nguy cơ sức khỏe không đảm bảo của tổng thống.

Lê Vy 

Xem thêm: