Tổng thống Mỹ Joe Biden nói tại một hội nghị của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) tổ chức tại Washington hôm thứ Sáu (28/4) rằng “những người Cộng hòa MAGA” là mối đe dọa thực sự mà nước Mỹ đang phải đối mặt.

Vấn đề thực sự là những người Cộng hòa MAGA đó. Những người Cộng hòa MAGA đang cố gắng kéo lùi chúng ta lại. Nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ không để họ làm thế. Không lùi một tấc nào hết”, ông Biden nói, theo New York Post.

Tuyên bố trên của ông Biden là chỉ trích thẳng thừng cựu Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông trong phong trào MAGA (Make America Great Again – Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại).

Trước đó, trong video loan báo chính thức chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 phát hành hôm thứ Ba (25/4), ông Biden cũng nói rằng ông vẫn “đang ở trong một cuộc chiến đấu cho linh hồn Mỹ” khi mà “những kẻ cực đoan MAGA đang xếp hàng” để cướp đi những quyền tự do cơ bản của người dân Mỹ.

Phát biểu này của ông Biden gặp phải sự phản đối gay gắt của những người Cộng hòa MAGA, trong đó có Dân biểu Marjorie Taylor Greene, một người ủng hộ ông Trump nhiệt thành.

Bà Taylor Greene đáp trả ông Biden trên Twitter:

Joe Biden đang tranh cử để ngăn chặn những người Cộng hòa MAGA Cực đoan, vậy chúng ta hãy làm rõ những chính sách Cộng hòa MAGA cực đoan đó là gì:

Đảm bảo mạnh mẽ an ninh biên giới.

Giảm mạnh mẽ tội phạm.

Giáo dục cực tốt cho những đứa trẻ của chúng ta.

Nền kinh tế cực tốt.

Đồng đô-la Mỹ cực mạnh.

Năng lượng Mỹ trên hết mạnh mẽ và giảm cực mạnh giá năng lượng.

Giảm mạnh viện trợ nước ngoài, như không có gì.

Thực phẩm và chi phí sinh hoạt cực kỳ phải chăng.

Thúc đẩy mạnh mẽ hòa bình thế giới bằng quân đội cực mạnh.

Ủng hộ mạnh mẽ chỉ hai giới tính bởi vì chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ sự thật.

Bảo vệ mạnh mẽ những bé gái và quyền của phụ nữ trong các môn thể thao của nữ.

Bảo vệ mạnh mẽ quyền và tự do của người Mỹ, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng theo Tu chính án thứ hai.

Hút cạn đầm lầy, phá hủy mạnh mẽ nhà nước ngầm và cực lực phản đối những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa.

Những người Cộng hòa MAGA mạnh mẽ sẽ LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI.

Cực kỳ VĨ ĐẠI!

[Sự cực kỳ VĨ ĐẠI] đó sẽ làm người Mỹ được cực kỳ tự do, cực kỳ giàu, cực kỳ hạnh phúc!

Ông Biden trong bài phát biểu tại hội nghị DNC hôm 28/4 cũng nói về những thành tựu của ông trong hai năm làm chủ Nhà Trắng.

Ông Biden tán tụng hàng loạt các thành tựu lập pháp như Đạo luật CHIPS và khoa học, Đạo luật Giảm Lạm phát, Kế hoạch Giải cứu Mỹ và các luật về cơ sở hạ tầng và thắt chặt kiểm soát súng.

Ông Biden nói rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 là về tự do của nước Mỹ.

Tôi ở đây tối nay để đề nghị sự giúp đỡ của quý vị nhằm giúp tôi hoàn toàn công việc này. Và hỡi quý vị, đây là điều mấu chốt. Nó rất đơn giản là: Chúng tôi cần quý vị. Nền dân chủ của chúng ta cần quý vị, bởi vì đây là về tự do của chúng ta”, ông Biden nói.

Chúng ta hãy cùng nhau giữ vững tăng trưởng kinh tế ở tầng lớp trung lưu – từ giữa ra và từ dưới lên. Chúng ta hãy bảo vệ quyền lựa chọn của phụ nữ và luật hóa [án lệ trao quyền phá thai] Roe kiện Wade”.

Chúng ta hãy bảo vệ trẻ em của chúng ta khỏi bạo lực súng thông qua việc tiếp tục làm việc để loại bỏ vũ khí tấn công. Và chúng ta hãy duy trì giảm giá thuốc kê đơn không chỉ cho những người hưởng Medicare, mà còn cho tất cả người Mỹ”.

Ông Biden cũng ca tụng việc chỉ định Thẩm phán Tối cao Pháp viện Ketanji Brown Jackson và khoe rằng ông đã “tái lập vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới”.

Ông Biden phát biểu tại sự kiện của DNC một ngày sau khi hãng khảo sát Gallup công bố kết quả thăm dò dân ý mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thống Mỹ đương nhiệm đã giảm xuống còn 37%, mức thấp nhất kể từ khi ông bước vào Nhà Trắng đầu năm 2021.

Xuân Thành