Vụ bê bối quấy rối tình dục của Thống đốc Andrew Cuomo bang New York tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Trong diễn biến mới, trợ lý đương nhiệm của ông Cuomo cũng dũng cảm lên tiếng tố cáo, ngoài ra có cáo buộc ông Cuomo đang cố gắng gây ảnh hưởng và can thiệp vào cuộc điều tra nhắm vào ông ta. Tổng thống Biden cũng cho biết có thể ông Cuomo phải đối mặt phạm tội hình sự.

shutterstock 1633600210
Hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục đối với Thống đốc Cuomo bang New York. (Ảnh: lev radin / Shutterstock).

Nghi vấn ông Cuomo can thiệp vào cuộc điều tra

Hiện tại, ông Thống đốc Cuomo từng đầy uy danh này đang phải hứng chịu hàng loạt cáo buộc về hành vi không chính đáng, Tổng chưởng lý Letitia James của bang New York cho biết, nhóm do bà phụ trách đang điều tra.

Nhưng có nguồn tin từ truyền thông Mỹ tiết lộ, ông Cuomo đã cung cấp luật sư cho nhân viên làm việc của ông ta, người mà đang bị nhóm của Tổng chưởng lý Leticia thẩm vấn.

Thượng nghị sĩ Dân chủ bang New York là Alessandra Biaggi cho rằng hành động của ông Cuomo là một kiểu đe dọa.

“Luật sư do Thống đốc cung cấp không đại diện (nhân viên làm việc bị văn phòng Tổng chưởng lý thẩm vấn)”, Biaggi nói. “Điều này rất không thích hợp”.

Bà Biaggi thẳng thắn: “Người dân New York nên rất tức giận về điều này”, “Đây là một ví dụ khác về việc thống đốc sử dụng chức vụ quyền lực để trốn tránh trách nhiệm”.

Có người đang bảo vệ Cuomo?

Dường như hành vi càn quấy của ông Cuomo không chỉ đến từ ông ta, mà cả nghị viện bang đã khởi xướng cuộc điều tra cũng bị nghi vấn.

Nghị viện bang New York đã thuê văn phòng luật sư Davis Polk tiến hành điều tra luận tội ông Cuomo, và theo thông tin thì văn phòng luật đó có quan hệ thân với Chánh án Janet DiFiore của New York là đồng minh của Thống đốc.

Cô Boylan lên án trên Twitter: “Rõ ràng là cuộc ‘điều tra’ do Carl Heastie và Davis Polk đứng đầu không thể có được thủ tục công bằng”. Cô Lindsey Boylan là người bị ông Cuomo quấy rối tình dục, tố cáo rằng Cuomo cố gắng hôn cô ấy. Trong chuyến bay năm 2017, ông đã yêu cầu cô thoát y.

Cô Boylan trút giận vào Chủ tịch Carl Heastie của Nghị viện bang New York. Trong một tuyên bố hôm thứ Tư (17/3) Carl Heastie nói rằng việc bổ nhiệm luật sư sẽ cung cấp cho văn phòng của ông ấy “kinh nghiệm, sự độc lập và nguồn lực” để điều tra Cuomo.

Ông Carl Heastie nói: “Kể từ hôm thứ Năm, Chủ tịch (Ủy ban Tư pháp) Lavine đã tích cực tìm kiếm một công ty hàng đầu để hỗ trợ cuộc điều tra. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng thành viên Nghị viện Lavine và Ủy ban Tư pháp của chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và công bằng”. “Việc thuê Davis Polk sẽ cung cấp cho Ủy ban Tư pháp kinh nghiệm, sự độc lập và các nguồn lực cần thiết để xử lý cuộc điều tra quan trọng này một cách toàn diện và kịp thời”.

Người phụ nữ thứ 8 tố cáo Cummo

Ngày 19/3, trợ lý đương nhiệm của ông Cuomo đã gia nhập hàng ngũ 7 người tố cáo Cuomo quấy rối tình dục. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, cô Alyssa McGrath (33 tuổi) đã mô tả một số hành vi không thỏa đáng của Thống đốc, chẳng hạn như Cuomo nhận xét về ngoại hình của cô và “ngắm nghía” cơ thể cô tại nơi làm việc. Như vậy đến nay đã có 8 phụ nữ, bao gồm cả trợ lý hiện tại và cựu trợ lý của Cuomo, cáo buộc Cuomo quấy rối tình dục hoặc có hành vi sai trái.

Trong một diễn biến khác, Thị trưởng Bill de Blasio của thành phố New York yêu cầu Thống đốc từ chức, còn Tổng thống Biden cũng cho biết có thể ông Cuomo phải đối mặt với cáo buộc phạm tội hình sự.

Nguồn tin dẫn từ CNBC cho biết, trong một cuộc họp báo ông Bill de Blasio nói: “Điều này thật đáng lo ngại”; “Thống đốc đã gọi cho nhân viên của mình, đó là người mà ông ta có quyền kiểm soát, gọi họ đến một nơi riêng tư, và sau đó tấn công tình dục cô ấy, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận điều đó”;  “Điều đó làm tôi muốn ói, ông ta không thể tiếp tục làm Thống đốc được nữa”.

Mộc Vệ (t/h)

Xem thêm: