Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình để bảo vệ quyền của phụ nữ nếu Đảng Cộng hòa giành được quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng tới, phủ quyết luật cấm phá thai trên toàn quốc.

Embed from Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC, khi được hỏi rằng ông sẽ làm gì để bảo vệ quyền của phụ nữ nếu Đảng Cộng hòa giành được quyền kiểm soát cơ quan lập pháp, ông Biden trả lời: “Phủ quyết bất cứ điều gì họ làm.”

Tổng thống Biden đã tìm cách huy động phe cánh tả qua việc hứa hẹn ký một đạo luật để hệ thống hóa quyền phá thai vào tháng 1 năm sau nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trong tháng tới.

Đảng Dân chủ của ông Biden có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện, và có thể cả Thượng viện, trong cuộc bỏ phiếu tháng 11. Tổng thống hiện đang cố gắng tập hợp những người ủng hộ đảng này về quyền phá thai, vốn đã bị tước bỏ bởi quyết định của Tòa án Tối cao hồi tháng 6 nhằm đảo ngược phán quyết Roe và Wade.

Nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng và giữ quyền kiểm soát Hạ viện, ông Biden khẳng định sẽ ký luật vào tháng 1/2023 để đảm bảo quyền phá thai của phụ nữ trên toàn quốc.

Đảng Dân chủ, những người phần lớn ủng hộ quyền phá thai, hiện chiếm thế đa số mỏng manh trong Hạ viện và kiểm soát Thượng viện theo tỷ lệ 50-50 thông qua khả năng bỏ phiếu bất hòa của Phó Tổng thống Kamala Harris. Ngược lại, phần lớn Đảng Cộng hòa phản đối quyền phá thai.

Để có thể chính thức cấm phá thai, Đảng Cộng hòa sẽ phải thông qua dự luật. Tuy nhiên, nó sẽ không trở thành luật của cả nước Mỹ trừ khi được ông Biden ký phê chuẩn.

“Tổng thống phải ký để luật được ban hành. Nhưng tôi sẽ phủ quyết nó,” ông Biden nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 24/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã lật ngược phán quyết vụ kiện Roe và Wade năm 1973 công nhận quyền phá thai hợp hiến của phụ nữ. Quyết định này đã khiến không ít người ủng hộ Đảng Dân chủ chỉ trích gay gắt. Ông Biden lạc quan rằng điều đó có thể khiến cho nhiều cử tri bỏ phiếu cho đảng của ông trong tháng 11 sắp tới.

Tuy nhiên trên thực tế, lạm phát cao vẫn là vấn đề hàng đầu của cử tri (chiếm tới 27%), theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành từ ngày 27/9 đến ngày 3/10, trong khi chỉ 8% người Mỹ cho rằng việc chấm dứt quyền phá thai quốc gia là vấn đề sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến cách họ bỏ phiếu vào tháng 11.

Minh Ngọc (Theo Reuters)