Những tuyên bố “vô nghĩa” và trước sau bất nhất của ông Joe Biden trong thời gian gần đây khiến nhiều người đặt câu hỏi nghiêm túc về trí lực của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, hiện đã 78 tuổi.

129726547 1340621092958603 779861382516184297 o

Gần đây nhất, trong buổi trò chuyện trên chương trình đặc biệt của CNN hôm 3/12, khi được hỏi về cách giải quyết những bất đồng giữa ông và bà Kamala Harris trong một số vấn đề, ông Biden đã trả lời một cách mông lung, rời rạc và có những thời điểm, khán giả không hiểu ông đang nói gì.

“Bỏ qua những lời nói đùa sang một bên, đó là việc mà … chúng tôi đơn giản hóa triết lý của mình về chính phủ và đơn giản hoá về cách chúng tôi muốn gắn kết….[à] tiếp cận những vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải. Vì vậy, tôi không có – khi chúng tôi không đồng ý với nhau, nó sẽ giống như – cho đến nay, nó giống như Barack và tôi trước kia.

Nó là việc riêng tư. Cô ấy sẽ nói tôi nghĩ chúng ta nên làm A, B, C hoặc D.

Và tôi sẽ nói rằng tôi thích A, không thích B hay C, và thế là OK.”

Thậm chí, ông Biden còn gây sốc với khán giả khi nói rằng nếu “bất đồng cơ bản dựa trên nguyên tắc đạo đức” xảy ra, “tôi sẽ mắc bệnh và nói rằng tôi phải từ chức.”

Truyền thông cánh tả sau đó cho rằng đó chỉ là lời nói đùa của cựu phó Tổng thống.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Biden đã kể lại tình huống ông bị thương ở chân khi chơi đùa với chú chó Major của mình:

“Tôi vừa tắm xong và đang quay về phòng ngủ thì chú chó làm rơi quả bóng ngay trước mặt tôi. Tôi nhặt bóng lên và chú chó bỏ chạy. Tôi chạy theo trêu, tóm lấy đuôi nó. Đúng lúc đó, chú chó chạy qua một tấm thảm chùi chân, tôi cũng giẫm lên tấm thảm đó và vấp ngã. Thực ra câu chuyện này cũng không thú vị lắm”, ông Biden trả lời.

Nhiều bình luận của độc giả ngay lập tức cho rằng câu chuyện thiếu logic vì thông thường đó là trò ném – nhặt bóng mà những chú chó rất ưa thích, còn ít có người chủ nào lại cầm quả bóng lên đuổi theo chó và tìm cách túm lấy đuôi nó.

Trong bộ phim tài liệu mới của CNN phát sóng hôm 5/12 với tên gọi “Tổng thống được chờ đợi”, ông Biden đã đưa ra tuyên bố mâu thuẫn với lời nói trước đây liên quan đến cuộc đột kích tiêu diệt Osama Bin Laden năm 2011.

Trong phim, ông Biden cho biết ông đã đề nghị Tổng thống khi đó là Barack Obama tiếp tục cuộc đột kích và hãy tin tưởng vào bản năng của mình. 

“Khi đến lúc phải quyết định tiến hành hay không, Tổng thống đi quanh phòng. Tôi nhớ khi đó có 17 người quanh bàn … và [ông ấy] nói, ‘Mọi người nghĩ chúng ta nên làm gì?”, ông Biden nói trong bộ Phim tài liệu mới của CNN.

“Hai người nói ‘làm đi’, và một người nói ‘không’, và tôi là người cuối cùng trong phòng,” ông nói.

Ông Biden nói, khi đó ông giải thích rằng “vẫn còn một lựa chọn”, trong đó yêu cầu thực hiện trinh sát trên không lần cuối cùng trong khu nhà của bin Laden ở Pakistan để đảm bảo có mục tiêu.

“Tôi nói, ‘Thưa Tổng thống, tôi nghĩ ông nên đợi và thực hiện thêm một cuộc tấn công nữa”, ông Biden nói.

Ông Biden cho biết cuối cùng ông đã thúc giục Obama trong một cuộc trò chuyện riêng tại Phòng Bầu dục rằng hãy “làm theo bản năng của ngài về việc này. ”

Lời kể của ông Biden trái ngược với nhận xét ban đầu của ông 8 năm trước, khi ông tuyên bố ở Maryland rằng ông khuyến khích Tổng thống Obama ngừng cuộc đột kích.

“Đề nghị của tôi là, đừng tiến hành”, Biden nói vào thời điểm đó. “Chúng ta phải làm thêm hai việc nữa để xem liệu ông ta [Bin Laden] có ở đó không.”

Cựu Tổng thống Obama trong cuốn hồi ký mới của mình, A Promised Land (Miền đất hứa), cũng viết rằng ông Biden đã “cân nhắc chống lại cuộc đột kích”.

Lê Vy

Xem thêm: