Tổng thống Joe Biden nhân chuyến thăm nhà máy sản xuất vắc-xin COVID của Pfizer tại bang Michigan hôm thứ Sáu (19/2) đã trấn an người dân Mỹ rằng tiêm các vắc-xin ngừa virus corona là an toàn. Ông cũng nhấn mạnh tiêm chủng là chìa khóa để đánh bại đại dịch.

Embed from Getty Images

Ông Biden vốn đặt mục tiêu kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm vụ của ông, đã sử dụng chuyến thăm công ty dược phẩm Pfizer để giải quyết những nghi ngờ của người dân Mỹ đối với các biện pháp ứng phó với virus corona, trong đó có các loại vắc-xin được sản xuất nhanh kỷ lục.

Các vắc-xin này là an toàn. Cá nhân quý vị, gia đình quý vị, cộng đồng quý vị và [người dân] đất nước này hãy tiêm vắc-xin khi đến lượt quý vị và khi nó sẵn sàng. Đó là cách chúng ta có thể đánh bại đại dịch này”, ông Biden nói.

Ông Biden cho biết các công ty sản xuất vắc-xin là “rất chú trọng” và “họ đã sử dụng thời gian để kiểm tra độ an toàn của vắc-xin nhiều hơn thời gian bào chế nó”.

Nếu có một thông điệp để chuyển đến mọi người dân trên khắp cả nước, thì thông điệp đó là: Vắc-xin là an toàn”, ông Biden nói thêm.

Cũng trong phát biểu tại nhà máy sản xuất của Pfizer tại Kalamazoo, bang Michigan, ông Biden tiếp tục lặp lại tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump đã không để lại cho ông bất kỳ kế hoạch nào về việc phân phối vắc-xin COVID.

Người tiền nhiệm của tôi đã không đặt hàng đủ vắc-xin, đã không huy động nỗ lực để tiêm chủng, đã không thiết lập các trung tâm vắc-xin”, ông Biden nói.

Tuy nhiên, theo hãng tin Breitbart, tuyên bố nêu trên của ông Biden là không đúng sự thật. Hãng tin này dẫn lời cựu cố vấn cấp cao của Bộ Y tế và Dân sinh Mỹ John “Wolf” Wagner hôm 19/2 khẳng định rằng có kế hoạch phân phối vắc-xin từ trước rất lâu thời điểm ông Biden tiếp quản Nhà Trắng.

Thực tế, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà chương trình Operation Warp Speed của chính quyền Trump nhằm thúc đẩy nhanh bào chế vắc-xin đã hoàn thành là chuẩn bị được kế hoạch phân phối từ lâu trước khi bất cứ ai biết loại vắc-xin nào (nếu có) sẽ được chứng minh là hiệu quả và được phê duyệt sử dụng.

Tuyên bố sai này của ông Biden lặp lại những tuyên bố không đúng sự thật của các thành viên trong chính quyền của ông cho rằng họ đã “bắt đầu từ con số không” về nỗ lực tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID.

Sự thật là chương trình Operation Warp Speed của chính quyền Trump không chỉ giúp sản xuất vắc-xin thành công trong thời gian kỷ lục – bất chấp sự khinh bỉ của ông Biden và liên danh tranh cử với ông, bà Kamala Harris – mà còn xây dựng các kế hoạch để phân phối vắc-xin khắp cả nước.

Bộ Y tế và Dân sinh dưới thời ông Trump đã vạch ra kế phạch phân phối vắc-xin COVID từ tháng 9/2020. Khi có những vấn đề ban đầu, một phần do sự lộn xộn về hệ thống tiêm hai liều, và một phần vì sự khác biệt chính sách giữa các bang, chính quyền Trump đã cập nhật kế hoạch phân phối của họ để mở rộng các địa điểm tiêm chủng và số lượng người dân Mỹ đủ điều kiện được tiêm vắc-xin COVID.

Ngày mà chính quyền Biden bước vào nhiệm sở, họ đã bắt đầu rò rỉ ra các tuyên bố rằng ông Trump không có kế hoạch phân phối vắc-xin. Hãng tin CNN, dẫn các nguồn tin từ chính quyền mới, hôm 21/1 đã báo cáo rằng “Tổng thống Joe Biden mới tuyên thệ nhậm chức và các cố vấn của ông đang không được kế thừa bất kỳ kế hoạch vắc-xin virus corona đáng kể nào từ chính quyền Trump”. CNN dẫn một nguồn tin giấu tên nói: “Chúng tôi sẽ phải xây dựng mọi thứ từ con số không”.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain của ông Biden gần đây đã đưa ra tuyên bố tương tự. Nhưng chính tờ Politico thiên tả cũng đã nói rằng tuyên bố của ông Ron Klain “hầu như là không đúng”.

Mục tiêu của các tuyên bố sai như vậy của chính quyền Biden được cho là nhằm phủ định mọi công trạng về vắc-xin COVID của chính quyền Trump.

Ông Biden muốn giành hết công trạng, chẳng hạn ông đã hứa sẽ phân phối 100 triệu liệu vắc-xin trong 100 ngày từ ngày ông bắt đầu tiếp quản Nhà Trắng. Nhưng chính quyền Trump thực tế ngay từ tháng 11/2020 đã loan báo rằng chính quyền liên bang sẽ phân phối 100 triệu liều vắc-xin cho người dân cả nước trong những tháng đầu năm 2021.

Phát biểu tại nhà máy của Pfizer hôm 19/2, ông Biden cho biết mục tiêu của ông về việc tiêm chủng một triệu liều vắc-xin COVID mỗi ngày trong vòng 100 ngày đầu tiên ông làm tổng thống Mỹ, đang trên đà vượt kế hoạch. Theo ông Biden, hiện nay trung bình mỗi ngày có 1,7 triệu liều vắc-xin COVID được tiêm cho người dân Mỹ.

Trong bối cảnh số người chết do COVID tại Mỹ đang sắp vượt qua mốc 500.000, ông Biden đã nói ông không muốn dự đoán chắc chắn khi nào cuộc khủng hoảng sức khỏe này sẽ được ngăn chặn.

Dù vậy, Tổng thống của Đảng Dân chủ đã nói rằng 600 triệu liều vắc-xin – đủ để tiêm cho gần hết người dân cả nước – dự kiến sẽ sẵn sàng vào cuối tháng Bảy năm nay.

Tôi tin chúng ta sẽ tiếp cận được trạng thái bình thường vào cuối năm nay. Nếu Chúa phù hộ, thì Giáng sinh năm nay sẽ khác mùa lễ trước, nhưng tôi không thể đưa ra cam kết”, ông Biden nói.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: