Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba (18/10) cho biết nếu đảng Dân chủ duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa kỳ và bổ sung các Thượng nghị sĩ vào Thượng viện, thì dự luật đầu tiên của ông trong phiên lập pháp tiếp theo sẽ là một yêu cầu đưa quyền phá thai vào luật liên bang.

Embed from Getty Images

Ông Biden đã đưa ra cam kết nói trên tại một sự kiện của Ủy ban Quốc gia Dân chủ ở Washington, D.C., khoảng 4 tháng sau khi Tòa án Tối cao hủy án lệ Roe kiện Wade, vốn đã cung cấp sự bảo vệ của liên bang đối với các vụ phá thai trong khoảng 4 thập kỷ.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020 của mình, ông Biden đã cam kết hệ thống hóa luật phá thai. Tuy nhiên, ông cần 60 phiếu bầu để dự luật có thể được thông qua Thượng viện, với chỉ 50 thành viên Đảng Dân chủ.

Tại sự kiện mới nhất này, ông Biden đã sử dụng lời hứa của mình như một chiến lược nhằm thu hút phiếu bầu bỏ phiếu và khuyến khích để bầu thêm đảng viên Dân chủ vào Thượng viện.

“Nếu chúng tôi làm được điều đó, đây là lời tôi hứa với các bạn và người dân Mỹ: Dự luật đầu tiên tôi gửi tới Quốc hội sẽ là hệ thống hóa Roe v. Wade. Và khi Quốc hội thông qua, tôi sẽ ký vào tháng Giêng,” ông nói.

Đảng Cộng hòa được cho là sẽ giành được quyền kiểm soát ít nhất là Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tới đây. Quyền phá thai là yếu tố thúc đẩy chính đối với đảng Dân chủ trong năm nay, mặc dù nền kinh tế và lạm phát vẫn là mối quan tâm chính của hầu hết cử tri.

Đối với Nhà Trắng, sẽ không đủ nếu chỉ giữ quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, vốn đã là một cuộc chiến khó khăn, để có thể đưa các biện pháp bảo vệ Roe vào luật. Thượng viện sẽ cần phải bãi bỏ Filibuster –  quy tắc lập pháp yêu cầu 60 phiếu bầu cho hầu hết các dự luật để được thông qua.

Lê Vy