Hôm thứ Ba (27/4) Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã cảnh báo châu Phi nên cảnh giác với vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc, đồng thời cam kết Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ châu lục này nhiều hơn trong các cuộc đàm phán với Nigeria và Kenya.

Embed from Getty Images

Do những hạn chế của đại dịch COVID-19, Ngoại trưởng Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán với lãnh đạo của hai quốc gia này và thực hiện “chuyến tham quan” trực tuyến một số địa điểm như một bệnh viện di động và một dự án năng lượng tái tạo do Hoa Kỳ tài trợ.

Trả lời các câu hỏi của giới trẻ châu Phi đã từng du học tại Hoa Kỳ, ông Blinken cho biết, ông hy vọng các quốc gia châu Phi có thể tiếp cận tất cả mối quan hệ của mình “với sự nhận thức đầy đủ”.

Ông nói: “Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ ai phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ hay Trung Quốc, nhưng tôi khuyến khích các bạn đặt những câu hỏi chất vấn, tìm hiểu sâu hơn các khía cạnh của vấn đề, yêu cầu sự minh bạch và đưa ra lựa chọn sáng suốt về những gì tốt nhất cho các bạn và đất nước của các bạn.”

Hoa Kỳ hiện đang ngày càng phải cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc tại châu Phi. Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào châu Phi, tập trung chủ yếu vào việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà không đưa ra bất kỳ yêu sách nào như phương Tây trong việc thúc đẩy các giá trị dân chủ tại các nước lục địa đen này.

Ông Blinken cũng bày tỏ quan ngại rằng một số quốc gia châu Phi đã phải gánh những khoản nợ không thể chịu đựng được sau khi nhận các khoản vay của Trung Quốc, như trường hợp Zambia đã vỡ nợ vào năm ngoái.

Ông Blinken nói: “Các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng khi các quốc gia khác đến [đất nước các bạn] để xây dựng một dự án cơ sở hạ tầng lớn. Liệu họ có mang theo công nhân của chính nước họ hay họ cung cấp việc làm cho người dân ở quốc gia mà họ đang đầu tư?”

Ông còn khẳng định về phía Hoa Kỳ, “Chúng tôi tin tưởng vào châu Phi. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng đặc biệt [của châu lục này].”

“Thành công của các bạn là thành công của chúng tôi, và chúng tôi muốn đầu tư vào châu Phi nhưng phải đúng cách.”

Ông Joe Biden đã sớm thể hiện sự quan tâm đến châu Phi, ngay cả khi chưa có các kế hoạch cụ thể, trái ngược với người tiền nhiệm là ông Donald Trump, vốn là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên trong nhiều thập kỷ không đến thăm châu Phi khi còn tại nhiệm và được cho là không coi trọng các quốc gia lục địa đen này.

Khi nói chuyện với ông Bliken, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã cảm ơn ông Biden vì đã nới lỏng các hạn chế khắc nghiệt về thị thực vào Hoa Kỳ đối với nước này, vốn được ban hành dưới thời Tổng thống Trump [vì mục đích chống khủng bố].

Ông Buhari đã hứa sẽ tăng cường hợp tác an ninh chặt chẽ với Hoa Kỳ tại các điểm nóng, bao gồm cả khu vực Sahel.

Ông nói: “Nigeria và các lực lượng an ninh của chúng tôi vẫn quyết tâm cam kết tiếp tục chúng [hợp tác với Hoa Kỳ] và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ.”

“Sự ủng hộ đối với các đối tác chiến lược quan trọng như Hoa Kỳ là cực kỳ quan trọng.”

Gia Huy (Theo Channelnewsasia)

Xem thêm: